Thay đổi chính sách khen thưởng học sinh giỏi tại TP.HCM

(PLO)- Chính sách khen thưởng học sinh giỏi tại TP.HCM được thay đổi theo hướng bổ sung đối tượng thụ hưởng nhằm phát triển giáo dục toàn diện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 35.

Đây là nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2021 quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn TP.HCM.

Bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng chính sách

chính sách khen thưởng học sinh giỏi
Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao bằng khen cho học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đáng chú ý, so với Nghị quyết 02 trước đó, Nghị quyết 35 đã sửa đổi, bổ sung chính sách khen thưởng học sinh giỏi.

Cụ thể thêm đối tượng được thụ hưởng chính sách đó là học sinh, học viên đạt giải trong các cuộc thi, hội thi thể dục, thể thao và văn hoá, văn nghệ cấp quốc gia. Mức thưởng là:

Huy chương vàng (nhất): 7,5 triệu đồng;

Huy chương bạc (nhì): 5 triệu đồng;

Huy chương đồng (ba): 3,5 triệu đồng;

Giải khuyến khích (giải tư): 2 triệu đồng.

Ngoài ra, nghị quyết lần này cũng bổ sung đối tượng là học sinh, học viên đạt giải cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia. Mức thưởng như sau:

Huy chương vàng (nhất): 50 triệu đồng;

Huy chương bạc (nhì): 40 triệu đồng;

Huy chương đồng (ba): 30 triệu đồng;

Giải khuyến khích (giải tư): 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, học sinh, học viên đoạt giải nhất (huy chương vàng) cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp TP cũng được khen thưởng. Mức thưởng cụ thể:

Cấp tiểu học: 5 triệu đồng;

Cấp THCS: 10 triệu đồng;

Cấp THPT: 12 triệu đồng.

Chính sách này thể hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của TP.HCM, khuyến khích học sinh phát triển năng khiếu không chỉ ở các môn văn hoá mà còn các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ.

Mức khen thưởng học sinh giỏi cao nhất 200 triệu đồng/em

Nghị quyết 35 tiếp tục duy trì chính sách khen thưởng học sinh giỏi trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương. Mức thưởng:

Huy chương vàng (nhất); 200 triệu đồng;

Huy chương bạc (nhì): 160 triệu đồng;

Huy chương đồng (ba): 120 triệu đồng;

Giải khuyến khích: 50 triệu đồng.

Học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương có mức thưởng như sau:

Huy chương vàng (nhất): 120 triệu đồng;

Huy chương bạc (nhì): 90 triệu đồng;

Huy chương đồng (ba): 75 triệu đồng;

Giải khuyến khích: 30 triệu đồng.

Học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi mức thưởng sau:

Huy chương vàng (nhất): 50 triệu đồng;

Huy chương bạc (nhì): 40 triệu đồng;

Huy chương đồng (ba): 30 triệu đồng;

Giải khuyến khích: 20 triệu đồng.

Học sinh, học viên đạt giải nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật có mức thưởng:

Cấp Tiểu học: 5 triệu đồng;

Cấp THCS: 10 triệu đồng;

Cấp THPT: 12 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.