Thấp thỏm lo dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm học đường

(PL)- Ngày 23-9, Sở Y tế và Sở GD&ĐT TP.HCM có buổi làm việc về công tác y tế học đường như nhân sự, năng lực phòng chống dịch bệnh, nguồn nước sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác khám sức khỏe cho học sinh…

Bác sĩ Nguyễn Tài Dũng, phụ trách y tế Sở GD&ĐT, cho biết: Hiện nay, công tác xét nghiệm nước uống cho học sinh thuộc y tế dự phòng các quận, huyện không có người đi lấy mẫu, nguồn nước phục vụ ăn uống của học sinh đang bị bỏ lửng. Bếp ăn tại các trường THPT hiện nay chưa được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. TP.HCM với 1,2 triệu học sinh hằng ngày phải ăn uống tại trường, ngày nào không có thông tin về ngộ độc thực phẩm trường học là mừng ngày đó.

Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho rằng: Nếu nhân sự y tế ngành giáo dục không đủ thì ngành y tế sẽ hỗ trợ. Qua các đợt dịch năm 2009, ngành y tế đã đến kiểm tra các trường THPT nội trú phòng ở chật chội, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao.

Ông Giang đề nghị: Đến năm 2015, 100% trường học có cán bộ y tế, chăm lo tốt công tác vệ sinh phòng dịch, phòng chống ngộ độc thực thẩm.

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.