Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của luật sư

(PLO)- Ngày 11-8, Ban Nội chính Thành ủy-Sở Tư pháp TP.HCM chủ trì tổ chức hội nghị trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của luật sư khi tham gia tố tụng hình sự. 

Tham dự hội nghị gồm có đại diện TAND TP.HCM, VKSND TP.HCM, Công an TP.HCM, Đoàn Luật sư TP.HCM.

Bà Trần Mỹ Thoa, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM nêu những khó khăn, vướng mắc của luật sư từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử.

Cụ thể, luật quy định là cơ quan điều tra, VKS, tòa án xem xét cấp giấy chứng nhận bào chữa trong thời hạn ba ngày (kể từ ngày nhận được đề nghị của người bào chữa). Nếu từ chối cấp giấy thì phải nêu rõ lý do. Tuy nhiên việc cấp giấy này cho luật sư luôn bị chậm trễ so với thời gian luật định. Luật sư cũng gặp khó khăn khi thu thập chứng cứ, kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, sao chụp hồ sơ tài tiệu chứng cứ… trong quá trình tham gia tố tụng.

Bà Trần Mỹ Thoa, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM

Theo tinh thần cải cách tư pháp, hội nghị từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của luật sư nhằm tạo điều kiện để luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích của bị can, bị cáo nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật, tôn trọng bảo vệ sự thật khách quan, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người bị hại, các đương sự được pháp luật bảo vệ, tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư theo Luật Luật sư. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm