Tháo chạy khỏi TQ, nhiều ông lớn thế giới có thể vào VN

(PLO)- Dòng vốn nước ngoài vẫn tiếp tục chảy vào Việt Nam cho thấy Việt Nam đang được nhìn nhận là điểm đến đầu tư an toàn và hiệu quả.

 

Trong báo cáo kinh tế vĩ mô vừa phát hành, Công ty Chứng khoán SSI cho biết trong tháng 4 vừa qua, dù việc giải ngân vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn còn yếu, chỉ có 1,3 tỉ USD, giảm 17,6% so với cùng kỳ nhưng đây không phải là điều đáng lo ngại. 
Lý do, theo SSI, dòng vốn FDI đăng ký tiếp tục tăng trưởng mạnh 39,5% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này đến từ khoản đầu tư 1,4 tỉ USD vào Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) tại Bà Rịa-Vũng Tàu.
"Việc đóng cửa biên giới để phòng, chống dịch COVID-19 gây khó khăn cho việc gặp gỡ giao dịch, đàm phán trực tiếp theo cách truyền thống nhưng con số đang ký của FDI cho thấy sự hiệu quả đáng khích lệ" - SSI đánh giá.
Tại hội nghị trực tuyến Thủ tướng với doanh nghiệp vào ngày 9-5 mới đây, ông Hong Sun, Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định, Cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đánh giá cao về việc liên tục cải cách môi trường đầu tư Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam đã làm rất tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khiến cộng đồng doanh nghiệp rất ngưỡng mộ.
Điều này đã góp phần củng cố niềm tin từ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng và nhà đầu tư nước ngoài nói chung xem Việt Nam là một điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu doanh nghiệp có chất lượng đầu tư vào Việt Nam, đảm bảo chủ trương thu hút FDI có chọn lọc theo Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài" - ông Hong Sun nói.
Theo ông Don Lam, Giám đốc điều hành VinaCapital, nhờ vào các biện pháp phòng dịch hiệu quả, Việt Nam có thể nhận nhiều nguồn vốn đầu tư FDI hậu COVID-19, đặc biệt trong ngành sản xuất. Nhiều tổ chức quốc tế nhận định các tập đoàn đa quốc gia sẽ dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc và Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi từ xu hướng này.
"Bộ KH&ĐT có thể khuyến khích các tập đoàn di dời hoạt động đến Việt Nam bằng cách quảng bá các biện pháp y tế công cộng sớm và quyết liệt của Chính phủ đã không chỉ giúp kiềm chế bùng phát dịch bệnh mà còn đảm bảo an toàn hoạt động cho các doanh nghiệp sản xuất" - ông Don Lam khuyến nghị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.