Thanh tra phát hiện HS ‘cõng’ 30 khoản thu tự nguyện

(PL)- Kiểm tra đột xuất các điểm nóng lạm thu theo phản ánh dư luận, thanh tra Bộ GD&ĐT phát hiện có đến trên 30 loại khoản thu tự nguyện khác nhau được các trường đặt ra.

Đây là thông tin được ông Tống Duy Hiến, Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, Trưởng đoàn kiểm tra, cho biết mới đây.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại bốn tỉnh, thành là Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An và Hà Tĩnh. Kết quả thanh tra cho thấy các cơ sở giáo dục mà đoàn đến kiểm tra đều đã tổ chức thu nhiều khoản, trong đó có những khoản thu không đúng quy định.

Cụ thể, HS chỉ phải đóng góp bắt buộc duy nhất một khoản là học phí, cộng thêm tiền bảo hiểm y tế (là khoản trường thu hộ) nhưng phải cõng thêm trên 30 loại khoản góp tự nguyện khác nhau.

Các khoản thu thỏa thuận gồm nhiều loại tiền: Tiền học hai buổi trên ngày; chăm sóc bán trú; cơ sở vật chất phục vụ bán trú; đồng phục; tiếng Anh với giáo viên nước ngoài; kỹ năng sống; sổ liên lạc điện tử; bảo hiểm thân thể; quỹ Hội Chữ thập đỏ; quỹ khuyến học; quỹ đoàn thanh niên; quỹ lớp; quỹ hội cha mẹ HS trường; quỹ đồng hành cùng bạn đến trường; quỹ đội, báo đội; tiền dạy thêm học thêm; sử dụng điều hòa; vở viết; vở bài tập thực hành; sách giáo khoa; sửa chữa trong trường; đề và giấy kiểm tra; tiền lao công; tiền tạp phí; gửi xe; ủng hộ cơ sở vật chất; học ngoại khóa; trải nghiệm theo chuyên đề; mua máy chiếu; lắp đặt điều hòa; hỗ trợ bàn ghế…

Thanh tra Bộ cho biết nhiều khoản thu được ban đại diện cha mẹ HS đứng ra thu theo định mức bình quân trái với quy định tại Thông tư 55 và Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18-10-2010 hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở GD&ĐT.

Thanh tra Bộ đã yêu cầu chấm dứt ngay việc thu các khoản thu trái quy định, khoản thu chưa được sự đồng thuận của phụ huynh, đồng thời hoàn trả ngay phụ huynh những khoản thu trái quy định.

Cũng theo ông Hiến, để giải quyết tận gốc vấn đề này, tới đây Bộ GD&ĐT sẽ xem xét, sửa đổi Thông tư số 55/2011 và các văn bản có liên quan đến thu-chi nhằm đảm bảo thống nhất và phù hợp với thực tiễn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.