Thanh tra cắm chốt của Bộ GD&ĐT ở đâu khi Hà Giang chấm thi?

(PLO)- Hai cán bộ cắm chốt xác nhận đã rời khỏi vị trí quy định vào ngày Hà Giang chấm thi trắc nghiệm. Tại sao?

Liên quan đến việc gian lận điểm thi chấn động tại Hà Giang, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT sáng 19-7 xác nhận: Vào ngày 2-7, trong buổi chấm thi trắc nghiệm đầu tiên, hai cán bộ thanh tra chấm thi trắc nghiệm được Bộ GD&ĐT cử đến Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang đã vắng mặt không báo cáo.

Được biết hai cán bộ này là cán bộ từ ĐH Tân Trào.

Mặc dù thiếu cán bộ thanh tra nhưng Hà Giang vẫn tiến hành bóc niêm phong bài thi và tiến hành quét bài bình thường.

Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho hay năm nay Thanh tra Bộ trưng tập 126 cán bộ từ các trường đại học làm nhiệm vụ thanh tra chấm thi tại 63 hội đồng thi trong cả nước. Mỗi tỉnh, thành sẽ có hai cán bộ thanh tra giám sát.

Nhiệm vụ của cán bộ thanh tra là kiểm tra giám sát toàn bộ quá trình chấm thi, trong đó có cả việc kiểm tra tại điểm quét máy chấm trắc nghiệm.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang cắt cử một cán bộ luôn chốt trực với máy quét và làm nhiệm vụ giám sát trực tiếp cùng cán bộ công an. Theo quy định, cán bộ thanh tra phải làm việc liên tục trong quá trình chấm thi để đảm bảo các khâu được tiến hành chặt chẽ, tránh các hành vi gian lận ở khâu này.

Trước những bất thường về điểm thi ở Hà Giang, Thanh tra Bộ đã yêu cầu hai cán bộ Trường Tân Trào giải trình.

Theo đó, hai cán bộ này thừa nhận đã có hành vi vi phạm quy định khi rời cụm thi để về làm nhiệm vụ của trường tại ĐH Tân Trào vào tối 1-7 và đến 14 giờ 30 ngày 2-7 mới trở lại vị trí giám sát.

Trong khi đó, dù vắng mặt Thanh tra Bộ cắm chốt, Hà Giang vẫn tiến hành xử lý chấm bài thi trắc nghiệm.

Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho rằng việc bỏ vị trí không xin phép, không báo cáo của hai cán bộ thanh tra này đã vi phạm quy định công tác thanh tra.

Chính vì vậy, Thanh tra Bộ đã yêu cầu hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào xem xét xử lý đối với hai cán bộ thanh tra này theo thẩm quyền và báo cáo Thanh tra Bộ.

Cũng theo chánh Thanh tra Bộ, từ vụ việc Hà Giang, Thanh tra Bộ đã yêu cầu tất cả nhóm thanh tra báo cáo tình hình và kết quả nhiệm vụ để tổng hợp kịp thời xử lý nếu có vi phạm xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.