Thanh niên trẻ giả gái tiếp cận 2 người đàn ông Trung Quốc

(PLO)- Bị cáo dùng tay trái sờ vào bộ phận sinh dục của ông Choi Ka Wai còn tay phải móc túi quần lấy điện thoại Iphone 7 plus.

Ngày 11-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thành Tây (SN 1988, tên gọi khác là Tây Thi) 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

Bị cáo Tây quê quán tại quận Thốt Nốt, Cần Thơ. Học hết lớp 3 nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình được một thời gian, Tây lên TP.HCM sinh sống. Năm 2014, Tây từng bị TAND TP.HCM tuyên phạt ba năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản. Đến năm 2017, bị cáo chấp hành xong hình phạt tù. 

Bị cáo Tây được công an dẫn giải về trại giam sau phiên xử.

Gần 3 giờ sáng ngày 24-2-2019, Tây (giả gái) chạy xe máy đi trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1. Lúc này, bị cáo phát hiện ông Choi Ka Wai (quốc tịch Trung Quốc) đi bộ cùng bạn đồng hương là ông Cheong Su Kuong, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tây dừng xe bên lề đường, đi bộ lại tiếp cận hai ông Choi Ka Wai và Cheong Su Kuong rồi rủ đi massage. Tuy nhiên cả hai ông không đồng ý. Tây dùng tay trái sờ vào bộ phận sinh dục của ông Choi Ka Wai còn tay phải móc túi quần ông Choi Ka Wai lấy một điện thoại di động Iphone 7 plus rồi lên xe bỏ chạy.

Nhưng ngay lúc này, hai cảnh sát hình sự công an quận 1 tuần tra phát hiện bắt giữ Tây và lập biên bản phạm tội quả tang. Về dân sự, ông Choi Ka Wai đã nhận lại tài sản và không có khiếu nại gì.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm