Thanh long Việt được yêu thích ở tiệc cưới sang trọng Ấn Độ

(PLO)- Việt Nam có thể xuất khẩu sang Ấn Độ các mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến và đồ gỗ, trái cây tươi. 

Tại buổi giao thương trực tuyến Kết nối doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ trong lĩnh vực trái cây, hành tím, cà phê hòa tan và nội thất diễn ra tại điểm cầu TP.HCM và Thủ đô New Delhi - Ấn Độ, Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp các nhà nhập khẩu Ấn Độ (IICCI), cho biết Việt Nam có nhiều nông sản đang rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Thời gian qua, IICCI đã phối hợp với Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ để mở cửa thị trường nông sản và thực phẩm chế biến. Từ những năm 2014-2015 các hội viên của IICCI đã nhập khẩu cá tra, cá ba sa, trái thanh long và cà phê hòa tan của Việt Nam và các sản phẩm này ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Chẳng hạn, thanh long Việt Nam có mặt tại nhiều trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn năm sao ở Ấn Độ và là món tráng miệng yêu thích tại các tiệc cưới sang trọng. Cà phê hòa tan cũng được bán phổ biến trên các trang web bán hàng trực tuyến.

Người tiêu dùng mua thanh long tại siêu thị Big C.

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh giữa Việt Nam và Ấn Độ rất lớn. 

Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ, xuất khẩu sản phẩm nông sản, thủy sản và thịt gia súc của Ấn Độ sang Việt Nam chiếm trên 50% tổng giá trị xuất khẩu. Trong năm 2018-2019, giá trị xuất khẩu các sản phẩm này đạt 3,9 tỷ USD so với tổng giá trị xuất khẩu của Ấn Độ sang Việt Nam là 6,5 tỷ USD.

Theo ông Thướng, hai quốc gia có nhiều điều kiện tự nhiên tương đồng nhưng thị trường có thể bổ sung cho nhau. Theo đó, Việt Nam có thể xuất khẩu sang Ấn Độ các mặt hàng nông sản, thực phẩm chế biến, đồ gỗ, trái cây tươi.

Ngược lại doanh nghiệp Ấn Độ cần tận dụng các tiềm năng của thị trường Việt Nam trong lĩnh vực trái cây, dược phẩm, hóa chất, thức ăn chăn nuôi…

11 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước đạt 8,82 tỷ USD trong đó xuất khẩu từ Việt Nam đạt 4,76 tỷ USD và nhập khẩu đạt 4,06 tỷ USD, Việt Nam xuất siêu 700 triệu USD.

Năm 2020 dù chịu tác động bởi dịch COVID- 19, thương mại song phương kỳ vọng sẽ đạt 10 tỷ USD.  

Cửa xuất ngoại hé mở, giá thanh long nhảy lên 33.000 đồng/kg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.