Thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn không vì lợi nhuận

(PLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có quyết định chủ trương cho phép thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn, là trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định đề án thành lập trường theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định chủ trương cho phép thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020.

TS Lê Lâm, Chủ tịch HĐQT hệ thống giáo dục Đại Việt, chia sẻ các nhà đầu tư và HĐQT đã chuẩn bị hơn 1.000 tỉ đồng để xây dựng và phát triển Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn tại TP.HCM.

Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các nhóm ngành mũi nhọn của TP.HCM và khu vực lân cận.

Thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn không vì lợi nhuận ảnh 1
Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn thu hút sự chú ý bởi cam kết với sinh viên 100% sinh viên ra trường có việc làm. 

Trước đó Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu đã đồng ý về mặt chủ trương thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.

UBND TP.HCM có ý kiến: UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thành lập Trường ĐH Đại Việt Sài Gòn hoạt động không vì lợi nhuận trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn để góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM và khu vực Đông Nam bộ trong thời gian tới.

Được biết Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn tiền thân là Trường CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Sài Gòn. Trường thu hút sự chú ý bởi cam kết với sinh viên 100% sinh viên ra trường có việc làm.

Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, trong đó đào tạo cử nhân công nghệ (kỹ sư thực hành) và cử nhân kinh tế thuộc các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật và khoa học ứng dụng. Trong chương trình đào tạo trường chú trọng đến khả năng thực hành, tiếp cận và làm chủ công nghệ mới, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.