Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại Quảng Trị

(PLO)- Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Luật miền Trung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-2-2026, tại tỉnh Quảng Trị, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại tỉnh Quảng Trị.

truong-dai-hoc-luat-tp.hcm.jpg
Lễ trao quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NTCC

Phân hiệu Trường Đại học Luật TP.HCM được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng Luật miền Trung. Phân hiệu có trụ sở tại Tổ dân phố 6, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị. Đây là kết quả của quá trình bàn giao nguyên trạng và hạch toán điều chuyển tài sản công, nhân sự, người học từ Bộ Tư pháp sang Bộ GD&ĐT nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tinh gọn bộ máy quản lý.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện bước phát triển mới của Trường Đại học Luật TP.HCM, đồng thời đánh dấu một dấu mốc đáng ghi nhận trong quá trình sắp xếp, kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục đại học theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

truong-dai-hoc-luat-tp.hcm-1.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC

Việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Trung hình thành Phân hiệu của Trường Đại học Luật TP.HCM là một bước đi phù hợp với định hướng tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu của Trường Đại học Luật TP.HCM trong giai đoạn mới.

Bộ GD&ĐT ghi nhận và ủng hộ định hướng phát triển Trường Đại học Luật TP.HCM theo mô hình đại học đa ngành, trong đó lĩnh vực luật giữ vai trò nòng cốt, đồng thời từng bước mở rộng sang các lĩnh vực liên ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu ngày càng đa dạng của người học.

“Bộ GD&ĐT mong rằng trong thời gian tới, Trường Đại học Luật TP.HCM tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi, phát triển Phân hiệu một cách khoa học, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” - Thứ trưởng Phúc nói.

truong-dai-hoc-luat-tp.hcm-2.jpg
TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM. Ảnh: NTCC

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM khẳng định: “Việc ra mắt Phân hiệu tại Quảng Trị không chỉ là sự mở rộng về mặt địa lý, mà là cam kết của ULAW trong việc phụng sự cộng đồng, mang tri thức pháp luật đến gần hơn với mọi miền tổ quốc, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Theo ông Sơn, Phân hiệu ra đời nhằm đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và rút ngắn khoảng cách giáo dục. Ngay sau khi đi vào hoạt động, Phân hiệu sẽ triển khai lộ trình tuyển sinh toàn diện với các loại hình đào tạo đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng và nâng cao trình độ của nhiều đối tượng người học.

Cụ thể, Phân hiệu sẽ đào tạo đại học chính quy (văn bằng 1); đào tạo văn bằng 2 chính quy; hệ vừa làm vừa học; đào tạo từ xa; đào tạo sau đại học và các khóa đào tạo ngắn hạn.

“Trường Đại học Luật TP.HCM cam kết điều động đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trực tiếp giảng dạy tại Phân hiệu Quảng Trị. Đồng thời, nhà trường sẽ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, giáo trình và công nghệ giảng dạy để đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng giữa cơ sở chính và phân hiệu” - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phân hiệu tiếp tục thực hiện trách nhiệm chính trị trong việc duy trì đào tạo và đảm bảo quyền lợi cho các học sinh, sinh viên hệ trung cấp hiện có, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tại buổi lễ cũng đã diễn ra nghi thức ký bàn giao giữa Bộ Tư pháp và Bộ GD&ĐT về nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất.

UBND tỉnh Quảng Trị và Trường Đại học Luật TP.HCM cũng ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.