(PLO)- Chi cục thuế TP Thủ Đức sẽ là đơn vị quản lý 39.000 doanh nghiệp và trên 35.000 hộ, cá nhân kinh doanh.
Ngày 15-12, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị công bố thành lập Chi cục thuế TP Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế TP.HCM, gồm ba chi cục thuế quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức cũ trước đây sáp nhập lại.
Tổng cục Thuế cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Dũng, hiện là Chi cục trưởng Chi cục thuế quận 1 làm Chi cục trưởng Chi cục thuế TP Thủ Đức từ ngày 1-1-2022. Ngoài ra, đại diện Tổng cục Thuế cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 5 Chi cục phó Chi cục thuế TP Thủ Đức.
Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (phải) trao quyết định thành lập Chi cục Thuế TP Thủ Đức cho ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY
Phát biểu tại lễ công bố, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết từ cuối năm 2018 đến tháng 2-2020 hoàn thành sắp xếp, hợp nhất 565 chi cục thuế để thành lập 267 chi cục thuế khu vực.
Trong đó TP.HCM hợp nhất, sáp nhập 4 Chi cục Thuế gồm Nhà Bè, quận 7, quận 12 và Hóc Môn thành 2 Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè và quận 12 - huyện Hóc Môn.
Như vậy, cả nước đã giảm từ 711 chi cục thuế xuống còn 415 chi cục thuế (giảm 296 chi cục), đạt 102% kế hoạch về số lượng và vượt thời gian trước 10 tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.
Đối với Chi cục Thuế TP Thủ Đức, theo ông Tuấn, TP. Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 quận gồm: quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức là các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc TP.HCM.
Theo đề án, ước tính TP Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 30% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) TP.HCM và chiếm khoảng 7% GDP của cả nước, trở thành hạt nhân thúc đẩy kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Với việc thành lập Chi cục Thuế TP Thủ Đức, hiện nay toàn ngành thuế còn 413 Chi cục thuế.
Ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM (trái) trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Dũng vị trí Chi cục trưởng Chi cục thuế TP Thủ Đức. Ảnh: QUANG HUY
Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM chỉ đạo Chi cục Thuế TP Thủ Đức khẩn trương lập tức bắt tay triển khai ngay các công việc, khẩn trương thực hiện tiếp nhận, bàn giao vận hành hoạt động đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác hỗ trợ của cơ quan thuế với người nộp thuế, không ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế vào ngân sách nhà nước.
“Việc sắp xếp nhân sự các phòng của Chi cục Thuế TP Thủ Đức cần đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực, phẩm chất của các công chức và điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, có tính ổn định, liên tục trong hoạt động của đơn vị.
Đặc biệt, Chi Cục Thuế Thủ Đức cần lưu ý bố trí nhân sự phòng thanh tra, kiểm tra thuế cần lựa chọn những cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được rèn luyện về kỹ năng thanh tra, đạo đức, tác phong làm việc tốt, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tránh gây thắc mắc, khiếu kiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ”, ông Tuấn nói.
Chi cục sẽ quản lý số lượng đơn vị kinh doanh lên đến 74.000 doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh. Trong ảnh: Ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và lãnh đạo Chi cục thuế TP Thủ Đức. Ảnh: QUANG HUY
Ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cho biết Chi cục Thuế Thủ Đức sau khi thành lập sẽ là một trong những chi cục thuế quản lý số thu thuế và số người nộp thuế lớn nhất không chỉ tại TP.HCM mà còn trên cả nước.
Chi cục sẽ quản lý số lượng đơn vị kinh doanh lên đến 74.000 doanh nghiệp và hộ, cá nhân kinh doanh(gồm trên 39.000 doanh nghiệp và trên 35.000 hộ, cá nhân kinh doanh). Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 của Chi cục thuế TP Thủ Đức khoảng 21.500 tỉ đồng, trong đó khoảng 14.500 tỉ đồng là thu từ đất.
Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP.HCM và TP Thủ Đức cắt băng chính thức thành lập Chi cục thuế TP Thủ Đức. Ảnh: QUANG HUY
Ông Minh cho biết Chi cục Thuế TP Thủ Đức là chi cục thuế đầu tiên trên cả nước được tổ chức cấp phòng thuộc chi cục (thay cho cấp đội), đồng thời cũng là chi cục thuế đầu tiên được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế (hiện nay cấp chi cục chỉ thực hiện chức năng kiểm tra thuế).
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 đến từ Việt Nam.
(PLO)- Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), HoREA kiến nghị giá trị quỹ đất thanh toán cần được ghi nhận cố định, không thay đổi ngay từ lúc ký hợp đồng BT.
(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.
(PLO)- Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 - chiến dịch tuyển dụng tiếp viên hàng không lớn nhất từ trước đến nay của Sun PhuQuoc Airways - đã chính thức khởi động tại TP.HCM ngày 27-6, thu hút hơn 700 ứng viên trong và ngoài nước.
(PLO)- C.P. Việt Nam được công nhận trong Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ghi nhận nỗ lực ứng dụng đổi mới sáng tạo để nâng hiệu quả sản xuất, kiểm soát chất lượng và hướng tới chuỗi thực phẩm an toàn, bền vững cho người tiêu dùng.
(PLO)- Tạp chí kinh doanh hàng đầu nước Mỹ Fortune nhận định Việt Nam đang nổi lên như "điểm nóng" du lịch hấp dẫn của Đông Nam Á, với sự bứt phá của những điểm đến như Phú Quốc, Sa Pa.
(PLO)- Tiếp nối sức nóng từ 4 đêm thi trước, tối 27-6, đêm thi thứ năm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức đã đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật mang chủ đề "Tầm nhìn".
(PLO)- Sự gia tăng nhanh của trái cây nhập khẩu đang đặt ra bài toán và tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên sản phẩm trong nước, đặc biệt ở phân khúc trung cấp.
(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.
(PLO)- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, kỷ nguyên tiền rẻ với mặt bằng lãi suất thấp kỷ lục khó có thể sớm quay trở lại trong ngắn hạn.
(PLO)- Đề xuất gia hạn loạt ưu đãi thuế với xăng dầu đến hết tháng 9 của Bộ Tài chính đang nhận được sự ủng hộ. Song có ý kiến cho rằng nên kéo dài đến cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức mở bán vé hai đường bay thẳng kết nối Thành Đô (Trung Quốc) với Phú Quốc và TP.HCM, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế tại một trong những thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam.
(PLO)- Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ hội rất quan trọng tạo dựng một hạ tầng thể chế mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển vững mạnh.
(PLO)-Theo Bộ Công Thương, việc khai thác hiệu quả nền kinh tế cuối tuần sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường nội địa và thúc đẩy xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu.