Nhiều đối tượng sẽ vào 'tầm ngắm' của ngành thuế

(PLO)- Các DN có giao dịch liên kết chiếm tỉ trọng lớn, DN FDI phát sinh lỗ nhiều năm vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh sẽ rơi vào tầm ngắm của Cục Thuế TP.HCM.

 

Chiều 15-1, Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết tổng thu thuế trên địa bàn cả năm 2020 là 266.616 tỉ đồng, đạt 91,7% dự toán năm, giảm hơn 4,7% so với năm 2019.
Tổng thu nội địa từ dầu là 255.507 tỉ đồng, chỉ đạt 91,7 % dự toán, giảm 0,9% so với năm 2019. Thu nội địa từ dầu thô được hơn 11.100 tỉ đồng, giảm hơn 49% so với năm ngoái.
Đáng chú ý, so với cùng kỳ năm 2019, số thuế thu từ khu vực kinh tế nhà nước năm 2020 chỉ được 24.143 tỉ đồng, giảm hơn 5,8%. Số thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài gần 63.350 tỉ đồng, giảm trên 2,7% so với cùng kỳ.
Chỉ có số thu từ khu vực DN công thương nghiệp ngoài quốc doanh năm 2020 đạt hơn 67.770 tỉ đồng, dù chỉ đạt 88,2% dự toán nhưng số thu tăng 1,6% so với năm 2019.
Ông Minh cho biết, trong năm 2021, Cục thuế sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế. Cục sẽ tập trung các chuyên đề phân tích các hồ sơ có rủi ro cao về thuế, có dư địa thu lớn như dầu khí, xăng, điện lực, bất động sản và những ngành nghề kinh doanh mới như kinh doanh qua mạng, kinh tế chia sẻ, đa cấp, games…
Ngoài ra, Cục cũng sẽ thanh kiểm tra những DN có phát sinh chuyển nhượng vốn, DN xây dựng BOT, BT hoặc các cá nhân có giao dịch đáng ngờ, các DN có ưu đãi miễn giảm thuế.
Bên cạnh đó, các DN có giao dịch liên kết chiếm tỉ trọng lớn, DN FDI phát sinh lỗ nhiều năm vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh cũng sẽ rơi vào tầm ngắm của Cục Thuế TP.HCM.
Cục Thuế TP sẽ tăng cường các biện pháp quản lý thu thuế, chống thất thu tập trung lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bất động sản, thừa kế, cổ phiếu…
Đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Cục sẽ tăng cường tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán, các nhà mạng trong quản lý thuế để nắm được các giao dịch, doanh thu, thu nhập các nhà cung cấp nước ngoài. Từ đó Cục sẽ có cơ sở đề nghị các tổ chức này kê khai, nộp thuế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.