Thanh Hóa: Cô giáo đánh bầm tím lưng học sinh vì không làm bài tập

(PLO)- Một cô giáo ở Trường tiểu học Hải Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa dùng roi đánh nhiều lần vào lưng một học sinh nam vì không làm bài tập cô giáo giao.

Trưa 2-10, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hải Hòa, bà Lê Thị Quý xác nhận, 1 học sinh lớp 4 của trường bị cô giáo đánh là đúng sự thật.

Ngay sau khi nắm được sự việc, nhà trường và giáo viên có hành động đánh học sinh đã đến tận nhà gặp phụ huynh và xin lỗi.

Trước đó, vào trưa 30-9, cô giáo LTH đã có hành động dùng roi tre đánh vào lưng 1 học sinh nam của lớp 4B. Lý do là học sinh không chịu làm bài tập cô giáo giao trên lớp.

Theo tường trình của giáo viên, cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở về việc tập trung học bài và làm bài tập nhưng học sinh nam vẫn không chịu tập trung.

cô-giáo-đánh-học-sinh-ơ-thanh-hóa-vì-không-học-bài.jpg
Học sinh bị giáo viên đánh bầm lưng vì không chịu làm bài tập. Ảnh: CTV

Vì nói học sinh không nghe, cô giáo bực tức nên đã dùng roi đánh học sinh.

Theo bà Quý: “Ngay khi ra sự việc xảy ra, tôi và cô giáo đã đến nhà xin lỗi phụ huynh, nhưng chắc vì gia đình vẫn còn bức xúc về việc làm của cô giáo nên đã đăng tải nội dung lên mạng xã hội Facebook”.

Hình ảnh học sinh trên lưng có nhiều vết bầm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến người bức xúc. Nhiều bình luận cho rằng, hành động của cô giáo đánh học sinh là không nên, nhất là trong môi trường giáo dục.

Theo thông tin từ nhà trường, cô giáo LTH là giáo viên mới nghỉ hưu, tuy nhiên vì thiếu giáo viên nên Trường tiểu học Hải Hòa đã ký hợp đồng lao động với cô giáo bắt đầu từ năm học 2023 - 2024.

Ông Mai Sỹ Lân – Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho hay, hiện UBND thị xã Nghi Sơn đã giao cho Phòng GD&ĐT làm rõ và có báo cáo cụ thể sẽ yêu cầu kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định. Hiện Trường Tiểu học Hải Hòa đã có quyết định tạm đình chỉ công việc giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4B đối với cô LTH 15 ngày, bắt đầu từ sáng ngày 2-10.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.