Thanh Hóa: 77 học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2024-2025

(PLO)- Năm học 2024-2025, tỉnh Thanh Hóa có 77/90 học sinh đoạt giải quốc gia THPT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ tuyên dương, trao thưởng cho học sinh (HS) và giáo viên (GV) có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2024-2025.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức, đây là năm thứ hai Thanh Hóa chọn 90 thí sinh dự thi 9 đội tuyển theo quy chế mới.

Trong đó, 77 em đoạt giải (tỉ lệ 85,56%) gồm: 4 giải nhất, 19 giải nhì, 32 giải ba và 22 giải khuyến khích).

Theo đó, Thanh Hóa là một trong 6 đơn vị dẫn đầu toàn quốc về tỉ lệ học sinh đoạt giải Quốc gia THPT.

Thanh Hóa Trao thưởng cho học sinh đoạt giải Quốc gia THPT năm học 2024-2025 - 2.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, ông Trần Văn Thức phát biểu tại lễ tuyên dương.

Trong số 9 môn dự thi thì 3 môn có tỉ lệ đoạt giải 100%, 3 môn có HS đoạt giải nhất (gồm toán, địa lý và tiếng Anh).

Nổi bật là môn toán có 10/10 HS đoạt giải với 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 1 giải khuyến khích, đứng thứ 2 toàn quốc (sau khối chuyên Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội).

Đặc biệt, trong số 90 HS dự thi có 1 HS lớp 10 dự thi môn toán và 2 HS lớp 10 dự thi môn vật lý, cả 3 em đều đoạt giải.

Thanh Hóa Trao thưởng cho học sinh đoạt giải Quốc gia THPT năm học 2024-2025 - 3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng hoa và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho GV có HS đoạt giải quốc gia.

Trong kỳ thi năm nay, ngoài các HS của Trường chuyên Lam Sơn còn có sự góp mặt của 5 HS đại diện cho các trường THPT không chuyên.

Cũng theo ông Thức, năm nay Thanh Hóa có 4 HS được tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực. Cụ thể, 2 HS thi toán, môn tin học và vật lý mỗi môn 1 HS.

Thanh Hóa Trao thưởng cho học sinh đoạt giải Quốc gia THPT năm học 2024-2025 -.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao thưởng cho học sinh đoạt giải nhất Kỳ thi quốc gia THPT năm học 2024-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện của các em, đồng thời chúc mừng các thầy cô giáo.

Theo ông Tùng, đây mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình chinh phục tri thức. Các em cần tiếp tục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, không ngừng học hỏi, nghiên cứu khoa học để chinh phục những đỉnh cao tri thức mới.

Thanh Hóa Trao thưởng cho học sinh đoạt giải Quốc gia THPT năm học 2024-2025 - -4.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, mong muốn các thầy cô giáo luôn tâm huyết với nghề và truyền cảm hứng học tập cho các học sinh.

"Đề nghị mỗi thầy cô giáo tiếp tục rèn đức - luyện tài, tâm huyết với nghề, không ngừng học hỏi, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy.

Tiếp tục truyền cảm hứng, phát huy tối đa sở trường của từng HS để các em có cơ hội phát triển toàn diện, thành công trong học tập và cuộc sống", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng mong muốn

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.