Tham vọng của thầy Chung bị đe dọa

(PL)- Sau những hiểu nhầm ở CLB TP.HCM, ông Chung Hae-seong quay trở lại dẫn dắt học trò với tham vọng đi đến cùng nhiều giải đấu quan trọng nhưng mọi sự không như ý.

HLV người Hàn Quốc sau trận thua đại đối thủ Hà Nội 0-3 ở đấu trường V-League đã bất ngờ bị chuyển làm giám đốc kỹ thuật khiến ông hờn tủi xin chấm dứt hợp đồng. Nhưng bất ngờ khoảng hai tuần sau, CLB TP.HCM mời ông trở lại vì trục trặc trong việc tìm HLV mới và muốn xóa đi hiểu nhầm đáng tiếc với ông Chung Hae-seong.

Khi tái xuất, ông Chung đã gạt đi mọi vướng mắc cũ và dồn toàn tâm toàn lực cho những mục tiêu suýt trở thành dang dở. Tuy nhiên, trời không chiều lòng người khi TP.HCM chơi lớn với khoản đầu tư cả triệu đô mua về hai chân sút tuyển Costa Rica gồm tiền đạo Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez thì không lâu sau đó, AFC Cup 2020 bị hủy do dịch bệnh COVID-19.

Chưa có hai tiền đạo giỏi, CLB TP.HCM bước đầu đã gây tiếng vang ở sân chơi hạng hai châu lục khi đang dẫn đầu bảng G với ba chiến thắng, một hòa. Ai cũng tiếc hùi hụi với cơ hội cho thầy trò ông Chung biểu dương lực lượng bị trôi qua trong trường hợp bất khả kháng.

HLV Chung Hae-seong sẽ “binh” đường nào khi đến sân Hàng Đẫy đá bán kết với Hà Nội mà không có Huy Toàn, Công Phượng. Ảnh: XUÂN HUY

Mọi nguồn lực của TP.HCM bây giờ chỉ còn V-League và Cúp Quốc gia ở vòng bán kết. Lại không may cho ông Chung trong trận làm khách Hà Nội ngày 16-9 không có hai trụ cột Huy Toàn (chấn thương) và Công Phượng (thẻ phạt). Nhớ trận lội ngược dòng trước đội bóng anh em hạng Nhất Bà Rịa-Vũng Tàu, chính hai cầu thủ này và Phi Sơn vào sân thay người từ cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 đã tạo ra một TP.HCM khác đi rất nhiều.

Huy Toàn đã ghi dấu ấn trong cả ba bàn thắng với hai pha kiến tạo cho Công Phượng rút ngắn 1-2 và giúp Văn Thuận ấn định 3-2. Công Phượng cũng đáp lễ với pha chuyền bóng cho Huy Toàn lập công. Nghĩa là lối chơi của TP.HCM có sức đóng góp rất lớn của hai cầu thủ này nhưng họ đều vắng mặt ở trận quyết đấu trên sân Hàng Đẫy.

Tham vọng vào chơi chung kết Cúp Quốc gia của thầy trò Chung Hae-seong bị đe dọa nghiêm trọng, vì lúc có đội hình mạnh nhất, họ vẫn toàn thua ở sân nhà Hà Nội. Năm ngoái, TP.HCM cũng dừng cuộc chơi tại bán kết Cúp Quốc gia cũng bởi đại kình địch này.

Trong khi đó, phong độ của nhà đương kim vô địch V-League Hà Nội đang lên cao sau trận đại thắng Cần Thơ 7-0 với thế trận nhẹ nhàng như đi dạo. Có một điều lạ khác là các học trò HLV Chu Đình Nghiêm có thể thua bất kỳ đối thủ quen biết nào nhưng nhất định phải thắng đối trọng đáng gờm TP.HCM.

Chờ xem HLV Chung Hae-seong sẽ tìm cách nào gỡ gạc trước chủ sân Hàng Đẫy luôn ngạo nghễ với thế kèo trên.

Săn ngôi vô địch V-League

CLB TP.HCM vẫn giữ mục tiêu vô địch V-League 2020 sau một mùa bóng chơi nổi bật với ngôi á quân. Mùa này, duy nhất HLV Chung Hae-seong có điều kiện mua sắm thoải mái khi đưa về nhiều gương mặt nổi tiếng cả trên sân bóng lẫn “ăn khách” và tạo chú ý của truyền thông như Công Phượng, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Huy Toàn và mới nhất là hai chân sút người Costa Rica. Họ đón khán giả tốt hơn mùa bóng trước nhưng có vẻ thành tích đến thời điểm này chưa tương xứng. CLB TP.HCM hiện có 17 điểm, đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Sài Gòn 5 điểm nhưng hơn đội hạng 9 có 4 điểm. Thầy trò ông Chung gần như không thể đi chung kết ngược vì giai đoạn 1 còn có hai vòng đấu nhưng để bắt kịp ngôi đầu sẽ gặp nhiều vất vả. Cơ hội vẫn còn nhiều cho TP.HCM ở giai đoạn 2 và chỉ có ngôi vô địch mới thỏa mãn họ, sau vài mùa bóng không tiếc tiền để mong làm trùm V-League. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.