Thăm Trung Quốc, bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ gặp ai, bàn gì?

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo đang có chuyến công du Trung Quốc bốn ngày (từ ngày 28 đến 31-8).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo đang có chuyến công du Trung Quốc (TQ) bốn ngày (từ ngày 28 đến 31-8), theo báo South China Morning Post.

Bà Raimondo cho biết thông điệp trong chuyến thăm lần này là “tăng cường đối thoại và giảm căng thẳng với TQ”.

Tại Bắc Kinh ngày 28-8, Bộ trưởng Raimondo có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Thương mại TQ Vương Văn Đào thảo luận những mối quan tâm chung và nỗ lực tạo nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ hai bên. Trong cuộc gặp, bà Raimondo mô tả tình trạng hiện tại của mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là phức tạp và đầy thách thức.

Phái đoàn Trung Quốc do Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào (trái) tiếp phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo dẫn đầu, tại Bắc Kinh ngày 28-8. Ảnh: AP

Phái đoàn Trung Quốc do Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào (trái) tiếp phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo dẫn đầu, tại Bắc Kinh ngày 28-8. Ảnh: AP

Bà Raimondo khẳng định Mỹ “không cản trở tiến bộ kinh tế của TQ” mà đang tìm kiếm “cạnh tranh lành mạnh với TQ”, tuy nhiên “không có chỗ cho sự thỏa hiệp hay đàm phán” về các vấn đề an ninh quốc gia.

Ngày 29-8, bà Raimondo sẽ đến Thượng Hải, thăm ĐH New York Thượng Hải và Boeing Thượng Hải, đồng thời có thể tham dự một sự kiện của Phòng Thương mại Mỹ.

Theo một nguồn tin của South China Morning Post thì khả năng bà Raimondo sẽ gặp Thủ tướng TQ Lý Cường và Phó Thủ tướng TQ Hà Lập Phong, người đứng đầu phía TQ trong các cuộc đàm phán thương mại song phương với phía Mỹ.

Truyền thông Mỹ đưa tin hai bên có thể sẽ trao đổi về nhiều vấn đề thương mại trong chuyến đi của bà Raimondo, như lệnh cấm bán sản phẩm của công ty chip nhớ Micron Technology của Mỹ, bảo mật dữ liệu và luật chống gián điệp của Bắc Kinh. Bắc Kinh dự kiến sẽ yêu cầu Mỹ nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Những tháng gần đây, Mỹ cố gắng truyền tải thông điệp mình đang giảm thiểu rủi ro thay vì tách khỏi TQ, song Mỹ cũng tăng cường hạn chế công nghệ đối với TQ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.