Trung Quốc tập trận rầm rộ xung quanh Đài Loan sau khi phó lãnh đạo hòn đảo quá cảnh Mỹ

(PLO)- Trung Quốc thông báo đã tổ chức cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan sau khi phó lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức quá cảnh ở Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, người phát ngôn Chiến khu đông bộ của quân đội Trung Quốc (TQ) - ông Thi Nghị thông báo TQ cùng ngày “đã khởi động các cuộc tuần tra chung trên không và trên biển cũng như các cuộc tập trận quân sự của hải quân và không quân xung quanh đảo Đài Loan", theo tờ China Daily.

Máy bay quân sự của không quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận xung quanh Đài Loan ngày 19-8. Ảnh: CHIẾN KHU ĐÔNG BỘ TRUNG QUỐC

Máy bay quân sự của không quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận xung quanh Đài Loan ngày 19-8. Ảnh: CHIẾN KHU ĐÔNG BỘ TRUNG QUỐC

Theo ông Thi, cuộc tập trận là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những phần tử ly khai ủng hộ "Đài Loan độc lập" tăng cường câu kết với các lực lượng nước ngoài để khiêu khích TQ.

Trong khi đó, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết vào lúc 9 giờ sáng 19-8 (giờ địa phương) đã phát hiện 42 máy bay quân sự TQ áp sát hòn đảo, trong đó 26 máy bay vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng phát hiện 8 tàu chiến phối hợp trong cuộc tập trận trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19-8 cũng kêu gọi TQ ngừng áp lực quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan, và thay vào đó tham gia "đối thoại có ý nghĩa" với hòn đảo, theo hãng tin Reuters.

Động thái trên của Bắc Kinh diễn ra không lâu sau khi phó lãnh đạo Đài Loan - ông Lại Thanh Đức quá cảnh 2 lần ở Mỹ (lần đầu tại TP New York ngày 13-8 và lần sau ở TP San Francisco ngày 16-8) trong chuyến thăm Paraguay để dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Santiago Pena.

TQ lên án mạnh mẽ chuyến quá cảnh Mỹ của ông Lại. Ngày 18-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân nói việc Mỹ bố trí chuyến quá cảnh của ông Lại “vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ‘một TQ’, phá hoại nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, đồng thời gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập”.

Trước đó, Bắc Kinh gọi phó lãnh đạo hòn đảo là “kẻ liên tục gây rối” vì kiên quyết bám lấy lập trường ly khai “Đài Loan độc lập”, theo trang web của Bộ Ngoại giao TQ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.