Thảm kịch 27 người di cư từ Pháp sang Anh bị chết đuối ngoài khơi eo biển Manche

(PLO)- Theo Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin, trong số những người thiệt mạng sau vụ chìm tàu có năm phụ nữ cùng một bé gái, và chỉ có hai người sống sót được tìm thấy.

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ các quan chức Pháp cho biết ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong lúc di cư sang Anh khi tàu của họ bị chìm ngoài khơi cảng Calais thuộc eo biển Manche nằm ở phía bắc nước này.

Đây được xem là thảm họa ngoài khơi chết người nhất kể từ khi khu vực eo biển Manche trở thành trung tâm cho những cuộc vượt biên bí mật.

Các quan chức Pháp cho biết ba máy bay trực thăng và ba tàu đã được điều đến khu vực xảy ra vụ việc và phát hiện nhiều xác chết cũng như những nạn nhân bất tỉnh dưới nước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ tìm ra người chịu trách nhiệm về vụ việc và khẳng định không để khu vực eo biển trở thành "nghĩa địa" đối với người di cư.

Tổng thống Pháp cho biết ông cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Anh Boris Johnson, và hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ đẩy mạnh các nỗ lực ngăn chặn những kẻ buôn người đứng đằng sau sự gia tăng các vụ vượt biên.

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong lúc di cư sang Anh khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi cảng Calais. Ảnh: AFP

Ông Macron kêu gọi mở một cuộc họp khẩn cấp giữa "các bộ trưởng châu Âu" nhằm đối mặt với thách thức người di cư, trong khi Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin thúc giục tiến hành một "phản ứng quốc tế cứng rắn”.

Theo ông Darmanin, bốn kẻ buôn người bị tình nghi có liên quan trực tiếp đến thảm kịch vượt biên này đã bị bắt giữ.

Bộ trưởng Darmanin cho biết chỉ có hai người sống sót được tìm thấy và tính mạng của cả hai đều đang gặp nguy hiểm, đồng thời cho biết thêm rằng trong số những người thiệt mạng có năm phụ nữ và một bé gái. Thị trưởng TP Calais Natacha Bouchart cho biết một phụ nữ mang thai cũng đã thiệt mạng.

Về phía Anh, Thủ tướng Johnson nói rằng ông "rất sốc, cảm thấy kinh hoàng và vô cùng đau buồn trước cái chết của những người di cư trên biển", đồng thời kêu gọi hành động cứng rắn hơn từ Pháp để ngăn dòng người di cư.

Các nhóm hỗ trợ người di cư có mặt bên ngoài cảng Calais sau khi xảy ra vụ chìm thuyền. Ảnh: AFP

Hiện quốc tịch của những người di cư chưa được tiết lộ. Một số nguồn tin ban đầu cho hay có 31 người di cư đã chết song Bộ Nội vụ Pháp sau đó đã điều chỉnh con số này xuống còn 27 người.

Văn phòng Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp về khủng hoảng người di cư vào đầu ngày 25-11.

Vụ tai nạn được xem là thảm họa nghiêm trọng nhất từ năm 2018, khi những người di cư bắt đầu dùng thuyền di chuyển qua khu vực eo biển. Số lượng người di cư gia tăng khiến căng thẳng leo thang giữa Pháp và Anh.

Theo chính quyền Pháp, tính từ đầu năm đến nay, có 31.500 người đã cố gắng di cư đến Anh, và số người được cứu sống trên biển là 7.800 người, tăng gấp đôi kể từ thời điểm tháng 8.

Trong khi đó, giới chức Anh cho biết có hơn 25.000 người nhập cư trái phép đến nước này trong năm nay, cao hơn gấp ba lần so với thống kê được ghi nhận vào năm 2020, AFP đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.