Mỹ chuyển dân di cư khỏi trung tâm giam giữ, đưa vào khách sạn

(PLO)- Mỹ chuyển một số gia đình di cư khỏi các trung tâm giam giữ đến ở tại các khách sạn do tổ chức phi lợi nhuận quản lý.

Hãng tin Reuters hôm 20-3 dẫn lời hai nguồn tin giấu tên cho biết một số gia đình di cư đến Mỹ sẽ rời khỏi các trung tâm giam giữ để đến ở tại các khách sạn do các tổ chức phi lợi nhuận quản lý.

Đây là chương trình mới của nước Mỹ nhằm di chuyển người di cư khỏi các trung tâm giam giữ vì lợi nhuận, vốn đã bị các chuyên gia y tế và thành viên đảng Dân chủ chỉ trích từ lâu.

Ông Tae Johnson - quyền Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) - cho biết cơ quan này đã ký một hợp đồng ngắn hạn trị giá 86,9 triệu USD với tổ chức phi lợi nhuận Endeavors để cung cấp các dịch vụ xử lý và tạm trú cho các gia đình di cư.

Ông Johnson cho biết hợp đồng cung cấp 1.239 giường ngủ và các dịch vụ cần thiết khác.

Endeavors, có trụ sở tại TP San Antonio, sẽ giám sát các “địa điểm tiếp đón gia đình” tại bảy khách sạn ở hai bang Texas và Arizona.

Những người xin tị nạn từ Mexico vượt sông Rio Grande vào Mỹ hôm 17-3. Ảnh: REUTERS

Các khách sạn, dự kiến mở cửa vào tháng 4, sẽ cung cấp dịch vụ xét nghiệm COVID-19, chăm sóc y tế, dịch vụ ăn uống, nhân viên xã hội và quản lý hồ sơ cho các gia đình di cư. Các nhân viên sẽ được đào tạo để làm việc với trẻ em.

Các cơ quan cũng đang nỗ lực vận hành một nơi tạm trú mới có 2.000 giường cho trẻ em không có người đi kèm ở bang Texas.

Các gia đình di cư trước hết sẽ đến các trạm tuần tra biên giới, sau đó được đưa đến các khách sạn để tiếp tục làm thủ tục nhập cư. Họ có thể rời đi sáu giờ sau khi đến nếu thủ tục giấy tờ hoàn tất, kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 và việc vận chuyển đã được thu xếp.

Nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết vẫn chưa rõ liệu người di cư có được yêu cầu đeo vòng ở cổ chân hay chịu bất kỳ hình thức giám sát nào khác hay không.

Theo phát ngôn viên của ICE, có khoảng 1.200 người di cư đang bị giam giữ tại hai trung tâm ở Texas tính đến ngày 17-3.

Hồi tháng 1, Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh chỉ đạo Bộ Tư pháp dừng gia hạn hợp đồng với các nhà tù tư nhân. Tuy nhiên, lệnh không giải quyết các cơ sở giam giữ người di cư do ICE điều hành.

Việc mở các khách sạn tiếp nhận người di cư sẽ đánh dấu một sự thay đổi đáng kể của chính quyền ông Biden, theo Reuters.

Số lượng người di cư đến biên giới Mỹ-Mexico đã tăng lên đáng kể trong những tuần gần đây do ông Biden đã đảo ngược một số chính sách về di cư của cựu Tổng thống Donald Trump.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.