Thâm hụt thương mại Mỹ-Trung giảm nhiều sau nhiệm kỳ ông Trump
HÒA ĐẶNG
(PLO)- Theo Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã giảm mạnh sau hai năm Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại năm 2018.
Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 6-2 cho biết thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã giảm mạnh sau hai năm Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại năm 2018.
Kết quả trên đạt được là do phía Trung Quốc tăng cường mua hàng nông sản của Mỹ, đặc biệt là đậu nành. Điều này phù hợp với cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký dưới thời ông Trump hồi tháng 1-2020.
Theo báo cáo Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 5-2, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc năm 2020 là 310,8 tỉ USD, giảm mạnh so với mức 419,5 tỉ USD vào năm 2018, thời điểm cuộc chiến tranh thương mại bắt đầu.
Các phương tiện vận chuyển các container tại một cảng ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 12-1. Ảnh: AP
Mức giảm thâm hụt thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc lên tới 26% trong hai năm, lớn hơn nhiều so với mức giảm “khiêm tốn” 10% vào năm 2016, thời điểm ông Trump vận động tranh cử vào Nhà Trắng với cam kết "đảo ngược thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc" dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama.
Việc Trung Quốc mua hàng nông sản của Mỹ đã giúp ngành nông nghiệp Mỹ đạt mức tăng trưởng xuất khẩu 6,6% trong năm 2020.
Theo đó, “thực phẩm, thức ăn và đồ uống” là danh mục duy nhất trong báo cáo của Cục Điều tra Dân số Mỹ hôm 5-2 cho thấy có sự tăng trưởng trong năm 2020, trong khi tất cả các lĩnh khác đều ghi nhận mức xuất khẩu giảm so với năm 2019.
Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng nông sản Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm 2020 đã tăng mạnh. Tính từ ngày 1-9-2019 đến ngày 31-8-2020, Trung Quốc đã nhập khẩu 32 triệu tấn đậu nành của Mỹ, tăng mạnh so với mức 11,4 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2019.
Theo SCMP, tuy chính sách thương mại của ông Trump đối với Trung Quốc cho thấy đã mang lại lợi ích cho Washington, song sản lượng hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ vẫn chưa đáp ứng theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
Theo thỏa thuận, Washington đồng ý cắt giảm một số dòng thuế, đổi lại Bắc Kinh cam kết tăng thêm 200 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trong hai năm 2020 và 2021, với mốc so sánh là tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ của Trung Quốc trong năm 2017.
Theo thống kê của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (Mỹ), Mỹ đặt mục tiêu xuất khẩu 173,1 tỉ USD giá trị hàng hóa sang Trung Quốc trong năm 2020. Tuy nhiên, theo số liệu công bố ngày 5-2, con số này chỉ đạt 124,6 tỉ USD.
Ông Biden sẽ tiếp nối thỏa thuận giai đoạn 1 ra sao?
Theo SCMP, giới phân tích vẫn đang theo dõi chính sách thương mại đối với Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Joe Biden, nhất là việc tiếp nối chính sách thuế quan, vốn đã mang lại thành quả cho ông Trump.
Chuyên gia Michael Hirson từ công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group cho rằng: “Tôi nghĩ chính quyền ông Biden sẽ tiếp tục giữ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vì chưa có phương án nào khả thi hơn trong tương lai gần”.
“Tuy nhiên, chính quyền ông Biden sẽ chuyển trọng tâm từ việc yêu cầu Trung Quốc cam kết mua hàng hóa Mỹ sang các vấn đề như trợ cấp, chính sách công nghệ mà chính quyền ông Trump cam kết sẽ thúc đẩy trong giai đoạn 2. Những khó khăn trong việc đạt được tiến triển đối với những vấn đề này và áp lực chính trị buộc ông Biden sẽ phải cứng rắn với Trung Quốc, đồng nghĩa việc cắt giảm thuế quan lớn vào năm 2021 là khó xảy ra” – ông Hirson nói.
Ông Hirson nói thêm: “Việc thúc đẩy các vấn đề thương mại mang tính cấu trúc sẽ liên quan đến việc [Đại diện Thương mại Mỹ] tìm cách giải quyết những vấn đề này thông qua cách tiếp cận phối hợp với các đồng minh và các nước cùng chí hướng. Tất nhiên, Trung Quốc nhìn thấy trước điều này, thể hiện qua việc Bắc Kinh ‘đón đầu’ với chính sách thương mại chủ động, gồm việc thúc đẩy Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định đầu tư toàn diện (CAI)”.
Tuy nhiên, mọi thứ sẽ vẫn là ẩn số cho đến khi Thượng viện Mỹ xác nhận bà Katherine Tai, một chuyên gia thương mại quốc tế gốc Đài Loan, là Đại diện Thương mại Mỹ - người sẽ phụ trách mối quan hệ thương mại “gai góc” với Trung Quốc, SCMP kết luận.
(PLO)- Ông Joe Biden sẽ xem xét lại tất cả các biện pháp an ninh quốc gia mà ông Trump đưa ra, bao gồm thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.