Ông Biden sẽ xét lại thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc

(PLO)- Ông Joe Biden sẽ xem xét lại tất cả các biện pháp an ninh quốc gia mà ông Trump đưa ra, bao gồm thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc.

Hãng tin Reuters dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki ngày 29-1 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ xem xét lại tất cả các biện pháp an ninh quốc gia mà người tiền nhiệm Donald Trump đưa ra, bao gồm cả thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc được ký kết hồi tháng 1-2020.

Trả lời câu hỏi liệu ông Biden có xem thỏa thuận thương mai giai đoạn 1 còn hiệu lực hay không, bà Psaki cho biết: “Mọi thứ mà chính quyền trước đây đưa ra đang được xem xét, vì nó liên quan đến cách tiếp cận an ninh quốc gia của chúng tôi, vì vậy tôi không cho rằng mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục".

Bà Psaki cho biết chính quyền ông Biden tập trung vào việc tiếp cận mối quan hệ Mỹ-Trung “từ một vị thế mạnh, và điều đó có nghĩa là sự phối hợp và trao đổi giữa Mỹ với các đồng minh và đối tác liên quan cách thức làm việc với Trung Quốc”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen. Ảnh: REUTERS

Ông Trump hồi tháng 1-2020 đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thỏa thuận đã giải tỏa căng thẳng từ cuộc chiến thương mại kéo dài gần 18 tháng giữa hai nước, vốn khiến hàng trăm tỉ USD hàng hóa của hai bên bị ảnh hưởng bởi các đòn thuế.

Theo thỏa thuận, Bắc Kinh cam kết trong vòng hai năm sẽ tăng cường mua hàng hóa nông nghiệp và sản xuất, năng lượng và dịch vụ của Mỹ lên 200 tỉ USD so với mức của năm 2017. Tuy nhiên, lượng mua hàng hóa của Trung Quốc trong năm 2020 đã giảm rất nhiều.

Ông Chad Bown - thành viên Viện Kinh tế Quốc tế Peterson - cho biết việc Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ trong năm 2020 đã giảm 42% so với cam kết mà Bắc Kinh đưa ra trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Theo Reuters, Nhà Trắng chưa bình luận về việc chính quyền của ông Biden có đang cân nhắc việc rút khỏi thỏa thuận thương mại tạm thời với Trung Quốc hay không.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cũng đề cập thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc trong văn bản trả lời các câu hỏi của các nhà lập pháp. Bà Yellen cho biết Washington sẽ làm việc với các đồng minh để giải quyết những vấn đề liên quan tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

Ông Doug Barry - phát ngôn viên của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung Quốc - cho rằng việc chính quyền ông Biden xem xét lại thỏa thuận thương mại và các chính sách khác của chính quyền ông Trump là hợp lý, song ít có khả năng sẽ có sự hủy bỏ.

"Chúng tôi không đọc quá nhiều về quy trình vào thời điểm này. Trung Quốc còn 11 tháng nữa để thực hiện cam kết mua thêm 200 tỉ USD các sản phẩm của Mỹ" - ông Barry nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.