Nhà Trắng: Sẽ bảo vệ mạng viễn thông Mỹ khỏi mối đe dọa Huawei

(PLO)- Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ bảo vệ hệ thống mạng viễn thông của Mỹ và các nước đồng minh khỏi mối đe dọa an ninh từ Huawei.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden hứa sẽ làm việc hết sức để bảo vệ hệ thống mạng viễn thông Mỹ khỏi mối đe dọa an ninh quốc gia như tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei.

Theo hãng tin Reuters, bà Psaki cũng đưa ra một số thông tin chi tiết về các kế hoạch của chính quyền Washington đối với Huawei.

“Những thiết bị viễn thông được các nhà cung cấp không đáng tin cậy sản xuất như Huawei là mối đe dọa đối với an ninh của nước Mỹ và các đồng minh của chúng ta” - Thư ký báo chí Nhà Trắng tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 27-1.

"Chúng tôi sẽ đảm bảo hệ thống viễn thông của nước Mỹ sẽ không phải sử dụng thiết bị từ những công ty ấy, đồng thời làm việc với các đồng minh để bảo vệ mạng viễn thông của họ, đầu tư mở rộng việc sản xuất thiết bị của các công ty thuộc quyền sở hữu của Mỹ và các đồng minh" - bà Psaki nói thêm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki. Ảnh: REUTERS

Phía Huawei đã từ chối bình luận và Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về tuyên bố của chính quyền Mỹ, Reuters đưa tin.

Từ khi Tổng thống Biden chính thức nhậm chức, nhiều câu hỏi xoay quanh việc ông sẽ xử lý Huawei như thế nào đã xuất hiện. 

Dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, Huawei bị Washington cáo buộc là gián điệp của chính quyền Bắc Kinh, chuyên do thám và đánh cắp thông tin người dùng Mỹ. Huawei cũng đã nhiều phủ nhận các cáo buộc này.

Ngoài ra, ông Trump còn đưa Huawei vào danh sách đen thương mại và dẫn đầu một chiến dịch toàn cầu để thuyết phục các đồng minh loại bỏ tập đoàn công nghệ Trung Quốc khỏi mạng lưới viễn thông của họ.

Logo tập đoàn công nghệ Huawei tại hội chợ công nghệ tiêu dùng IFA ở Berlin, Đức ngày 3-9-2020. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố của bà Psaki được đưa ra sau khi Thống đốc Rhode Island - bà Gina Raimondo - người được Tổng thống Biden đề cử vị trí Bộ trưởng Thương mại Mỹ, từ chối cam kết giữ Huawei trong danh sách đen do cơ quan này giám sát hôm 26-1.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul, người theo đường lối cứng rắn với Trung Quốc, đã kêu gọi Thượng viện tạm ngưng việc phê chuẩn bà Raimondo cho đến khi chính quyền ông Biden đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc liệu họ có kế hoạch đưa Huawei vào danh sách đen hay không.

“Chúng tôi cần một bộ trưởng luôn mạnh mẽ để bảo vệ an ninh quốc gia và một bộ trưởng hiểu rõ về mối đe dọa từ Trung Quốc. Cho đến khi họ làm rõ ý định của mình về việc có giữ Huawei trong danh đen hay không, tôi kêu gọi các đồng nghiệp của mình tại Thượng viện dừng việc phê chuẩn bà Raimondo” - ông McCaul nói.

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ tiết lộ họ sẽ tiến hành xem xét và bỏ phiếu phê chuẩn bà Raimondo vào ngày 3-2 tới, Reuters cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.