Thái Lan và Malaysia soi bóng đá Việt Nam

(PL)- Bóng đá Việt Nam trở lại với sân bóng đông khán giả khiến những đối thủ như Thái Lan và Malaysia thèm khát. HLV trưởng hai đội bóng trên cũng không giấu được sự ganh tị với HLV Park Hang-seo.

Người Thái chú ý hướng về các trận bóng ở Cúp Quốc gia của Việt Nam đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam từ chiều 23-5 với trận đấu trên sân Thiên Trường kín khán giả ở hai khán đài và đậm chất bóng đá. HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia thì nhìn bóng đá Việt Nam khởi động rồi ngao ngán khi quốc gia mình vẫn còn lệnh cách ly xã hội nên bóng đá vẫn đứng hình.

Xét ở vòng loại World Cup 2022, cả hai đội tuyển Malaysia và Thái Lan đều muốn “nhấn ga” vượt mặt tuyển Việt Nam trên vị trí bảng xếp hạng bảng G nhưng ở thế nhìn bóng đá Việt Nam chạy trước như thế này thì họ không thể không lo.

Cả bóng đá Malaysia lẫn Thái Lan đều chịu ảnh hưởng bởi hệ thống chống dịch và những lệnh cấm ngặt nghèo ràng buộc với cách ly xã hội. Thế nên, nói như hai HLV trưởng hai đội bóng này thì mọi thứ đã vuột khỏi tầm tay khi bóng đá Malaysia lẫn Thái Lan chịu chung số phận và chưa biết khi nào trở lại.

Báo Thái Lan nhìn rất kỹ vào sự trở lại của bóng đá Việt Nam trong sự thèm thuồng. Ảnh: CTV - Matichon

Sau khi biết bóng đá Việt Nam đã tái khởi động, HLV Tan Cheng Hoe nói: “Bóng đá Việt Nam đã được hưởng lợi lớn từ tình hình kiểm dịch và khống chế rất tốt ở đất nước này. Đội tuyển Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung vì thế sẽ có lợi thế lớn trước các đối thủ cạnh tranh trong bảng G vòng loại World Cup 2022”.

HLV Tan Cheng Hoe đã cảm thấy bất an trước lịch đấu M-League 2020 trở lại và dự kiến gói gọn trong vòng tháng 9 rồi kết thúc là đội tuyển Malaysia tập trung đá vòng loại World Cup. Đã thế họ còn mất lợi thế hơn Việt Nam vì trước khi tiếp đội tuyển Việt Nam tại Kuala Lumpur ngày 13-10, toàn đội Malaysia phải sang UAE làm khách. Điều này có nghĩa cầu thủ Malaysia phải thi đấu dồn toa ở tháng 9 rồi sang tháng 10 cập rập việc tập trung và di chuyển… Toàn những trận quan trọng nuôi mục tiêu truất ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam.

Tương tự là Thái Lan với lộ trình Thai-League tái khởi động ngày 12-9 cũng làm cho đội này “no dồn đói góp” trước khi tập trung đội tuyển. Mật độ dày vừa thi đấu giải nội địa vừa tập trung đội tuyển đá vòng loại World Cup 2022 với lịch đấu dày chính là nỗi ngao ngán của những nhà làm chuyên môn như HLV Akira Nishino.

Thái Lan đang đứng thứ ba bảng G với 8 điểm có được sau Việt Nam 11 điểm, Malaysia 9 điểm nên rất muốn lội ngược dòng với những chiến thắng ở các trận còn lại bảng G nhằm lên vị trí nhất bảng.

Lo cho nền bóng đá nước mình, Thái Lan càng sốt ruột khi thấy quả bóng của giải nội địa Việt Nam quay trở lại từ chiều 23-5 với sân Thiên Trường có khán giả, còn cầu thủ thì chơi thứ bóng đá cống hiến.

Bài báo trên tờ Matichon của Thái Lan viết: “Trận mở màn giải nội địa Việt Nam sau đại dịch giữa Nam Định và HA Gia Lai lại có cả HLV Park Hang-seo và người trợ lý của ông dự khán. Cả hai HLV này đều mang khẩu trang ngừa lây lan dịch bệnh trong khi trên các khán đài khán giả rất đông lại không cần khẩu trang…”. Phần cuối của bài báo, tác giả nghi ngờ đặt câu hỏi: “Liệu ở Việt Nam khán giả xem thường dịch bệnh hay Việt Nam thực sự đã hết dịch?”.

Với lợi thế có được của bóng đá Việt Nam nhờ một đất nước đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch, HLV Park Hang-seo đang được hưởng lợi trong sự ganh tị của các đồng nghiệp ở Thái Lan, Malaysia. Hy vọng từ mối lợi trên, ông Park sẽ tận dụng tốt để đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu với một thành phần đội tuyển có được bước chạy đà tốt nhất so với các đối thủ cùng bảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.