Thái Lan lên tiếng việc phải vô địch dù lực lượng có thiếu hụt

(PLO)- HLV Issara Sritaro của Thái Lan thẳng thắn nói việc các CLB Thái Lan không nhả quân cho U-22 đá SEA Games là chuyện hết sức bình thường và HLV phải có nhiệm vụ tìm người thay thế chứ không được than khóc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Đó là quy định của FIFA do SEA Games không nằm trong lịch đấu của FIFA nên các CLB có quyền giữ quân. Các đội không có thành phần mạnh nhất cũng đừng nên than thở vì đó là quy định và phải chấp nhận” - ông Issara Sritaro nói.

U-22 Thái Lan không có hai mũi tấn công rất hay là Suphanat Muanta (đang tập tại Leicester City) và Teerasak Poeiphimai đang đá cho Cảng Thái Lan dự Thai-League 1. Bên cạnh đó, trung vệ Jonathan Khemdee cũng vắng mặt vì chấn thương.

U-22 Thái Lan không có hai mũi tấn công rất hay.

U-22 Thái Lan không có hai mũi tấn công rất hay.

HLV Issara Sritaro nêu quan điểm: “Vì là môn bóng đá của Đại hội thể thao Đông Nam Á nên có những cầu thủ U-22 không tham gia đội bóng cũng là chuyện hết sức bình thường. CLB nuôi và trả lương cầu thủ nên họ cần cầu thủ thi đấu cho CLB của họ. Thiếu những trụ cột quan trọng nhưng tôi đã chuẩn bị tất cả phương án để thực thi mục tiêu vô địch”.

Trước đây, LĐBĐ Thái Lan từng buộc các CLB phải nhả quân và sự bắt buộc ngoài quy định FIFA đấy là không sòng phẳng dẫn đến Thai-League có lúc phải “hưu chiến” nhường sân chơi cho SEA Games như kiểu bóng đá VN ngắt V-League ra để ưu tiên cho U-22 VN. Nay thì bóng đá Thái Lan chơi theo quy định của FIFA tức giải đấu mà CLB không có nghĩa vụ nhả quân thì bóng đá Thái Lan thực thi theo chuẩn chung của quốc tế.

U-22 Thái Lan mới hội quân một tuần tại Chonburi, sau đó sang Campuchia thực thi sứ mệnh truất ngôi vô địch của U-22 VN.

Với tính chất đó, việc VN và Thái Lan chạm trán ngay từ vòng bảng sẽ được xem là lượt đi để đánh giá nhau một cách toàn diện và hẹn nhau ở chung kết dù rằng có những đối thủ như Malaysia, Indonesia và cả chủ nhà Campuchia cũng sẽ không để yên cho bóng đá VN và Thái Lan làm trùm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.