Thái Lan - Hàn Quốc có dám bắt tay loại U-23 Việt Nam?

(PLO)- Nếu đi đến việc bắt tay để cùng đưa nhau vào tứ kết thì U-23 Thái Lan sẽ thích hơn bởi U-23 Hàn Quốc ở thế kèo trên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

World Cup từng có những trận đấu kiểu bắt tay đá cùng dắt nhau vào vòng trong mà FIFA không xử được nhưng ở bảng C vòng chung kết U-23 châu Á thì Hàn Quốc và Thái Lan sẽ chơi với thái độ nào?

Nếu đi đến việc bắt tay để cùng đưa nhau vào tứ kết thì U-23 Thái Lan sẽ thích hơn bởi U-23 Hàn Quốc ở thế kèo trên dù đang nhì bảng thua Thái Lan bởi chỉ số phụ.

Căng ra đá với Hàn Quốc để hòa như Việt Nam (VN) đã làm được đã khó, huống hồ là căng để thắng dù HLV Worawut Srimaka của Thái Lan lúc nào cũng lên gân với kiểu đá để thắng.

U-23 Hàn Quốc chắc chắn không cam chịu nhì bảng nếu bắt tay với U-23 Thái Lan để cùng vào tứ kết. Ảnh: ANH THỎA

U-23 Hàn Quốc chắc chắn không cam chịu nhì bảng nếu bắt tay với U-23 Thái Lan để cùng vào tứ kết. Ảnh: ANH THỎA

Đá để hòa mà hòa những 3-3 hoặc cao hơn thì chắc chắn Hàn Quốc không bao giờ chấp nhận vì chẳng dại gì bắt tay hòa như thế để rồi nhì bảng sẽ gặp đối thủ mạnh hơn ở tứ kết.

Sau trận hòa 1-1 với U-23 VN, các cầu thủ Hàn Quốc đã bị chỉ trích nhiều nên họ càng không muốn hòa theo kiểu bắt tay mà buộc phải ra sân để thắng, để nhất bảng và để gỡ lại thể diện nhà đương kim vô địch.

Tình thế bảng C khiến các bộ óc đầy toan tính đặt ra đủ mọi tình huống nhưng chắc chắn sẽ không thể có vụ hai đội đá sau bắt tay nhau để hòa từ 3-3 trở lên làm xấu mặt đội bóng mình và xấu mặt giải cũng như có thể bị tẩy chay.

Sẽ không có trò bắt tay nhau hòa nhưng hai đội này sẽ thể hiện thái độ thi đấu tùy theo kết quả trận U-23 VN - U-23 Malaysia.

Chỉ cần U-23 VN thắng thì trận Thái Lan và Hàn Quốc sẽ rất hay và rất thú vị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.