Thái Lan điều 4 tiêm kích F-16 không kích đợt hai vào Campuchia

(PLO)- Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) thông báo đã tiến hành đợt không kích thứ hai vào Campuchia bằng 4 tiêm kích F-16. Campuchia chưa bình luận về vụ tấn công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-7, Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) thông báo đã tiến hành đợt không kích thứ hai vào Campuchia, huy động bốn tiêm kích F-16 ném bom một sở chỉ huy quân sự then chốt của Campuchia nằm ở phía nam đền Ta Muen Thom, theo tờ Nation.

Theo RTAFF, chiến dịch này nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ “Yuttha Bodin” và đã đánh trúng mục tiêu là cứ điểm quân sự của Campuchia.

Thái Lan điều 4 tiêm kích F-16 không kích đợt hai vào Campuchia
Một tiêm kích F-16. Ảnh: NATION

Theo thông báo từ không quân, vào lúc 5 giờ chiều 24-7 (giờ địa phương), cả bốn chiếc F-16 đều trở về căn cứ an toàn sau khi hoàn tất nhiệm vụ không kích.

Cùng ngày, ông Athapol Charoenshunsa, Tổng cục trưởng Cục Công viên quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan cho biết nước này đã mở 6 công viên ở biên giới để quân đội sử dụng làm căn cứ tác chiến.

Quân đội Thái Lan chiều 24-7 thông báo số người thiệt mạng ở Thái Lan do căng thẳng biên giới với Campuchia đã tăng lên 12 và hơn 30 người bị thương.

Ngoài ra, các cuộc tấn công cũng gây thiệt hại về tài sản, với nhiều báo cáo về nhà cửa bị hư hỏng, hoa màu và vật nuôi bị ảnh hưởng tại các khu vực bị pháo kích.

Trong khi đó, tờ Khmer Times dẫn nguồn tin từ quân đội Campuchia rằng các cuộc đụng độ vũ trang giữa lực lượng Campuchia và Thái Lan vẫn tiếp diễn dọc theo biên giới chung tính đến chiều 24-7. Quân đội Campuchia vẫn kiểm soát hoàn toàn các ngôi đền cổ Ta Moan và Ta Krabei sau các cuộc đối đầu dữ dội.

Theo báo cáo từ bộ chỉ huy tiền tuyến Campuchia, quân đội Campuchia đã “đẩy lùi thành công quân đội Thái Lan cố gắng xâm nhập khu vực đền thờ”.

Cũng trong ngày 24-7, khoảng 5.000 người dân tại các khu vực biên giới thuộc tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) đã được sơ tán đến nơi an toàn khi các cuộc đụng độ dọc biên giới vẫn tiếp diễn, theo tờ Phnom Penh Post.

1.png
Người dân tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) sơ tán do giao tranh ngày 24-7. Ảnh: FACEBOOK

Theo TTXVN, căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia tái diễn ngày 23-7 sau khi có thêm 5 binh sĩ Thái Lan bị thương do mìn tại khu vực biên giới tranh chấp.

Căng thẳng leo thang vào sáng 24-7 khi hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng gần khu vực đền cổ Ta Muen Thom, giáp ranh giữa tỉnh Surin (Thái Lan) và tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Ngày 24-7, ông Anwar Ibrahim - Thủ tướng Malaysia (nước đang giữ vai trò Chủ tịch ASEAN) lên tiếng kêu gọi Thái Lan và Campuchia nhanh chóng giảm leo thang bạo lực tại khu vực biên giới chung, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của một giải pháp ngoại giao.

Ông Anwar cho biết ông đã gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, bày tỏ mong muốn được trao đổi trực tiếp, kín đáo với Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia vào tối 24-7.

“Tình hình hiện tại vô cùng đáng lo ngại, bởi cả hai quốc gia đều là thành viên chủ chốt của ASEAN và là láng giềng sát cạnh Malaysia”- ông Anwar nói.

Thủ tướng Malaysia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại.

“Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ giảm căng thẳng và quay lại bàn đàm phán. Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng hòa bình là con đường khả thi duy nhất để tiến lên phía trước” - ông Anwar lưu ý.

Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan ngày 24-7 cảnh báo công dân Mỹ tuân thủ hướng dẫn của chính phủ Thái Lan và tránh đi lại đến khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.