Nổ súng tại biên giới Campuchia và Thái Lan sáng nay

(PLO)- Căng thẳng biên giới Campuchia và Thái Lan leo thang sáng 24-7 khi binh sĩ hai bên nổ súng gần khu vực đền cổ Ta Muen Thom.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo TTXVN, sáng 24-7, căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan khi hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước gần khu vực đền cổ Ta Muen Thom, giáp ranh giữa tỉnh Surin (Thái Lan) và tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia).

Theo thông báo từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan, vụ việc bắt đầu lúc 7 giờ 35 phút sáng khi binh sĩ Thái Lan phát hiện một thiết bị bay không người lái của Campuchia hoạt động gần di tích đền Ta Muen Thom (thuộc huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin), tờ Bangkok Post đưa tin.

Một nhóm gồm 6 binh sĩ Campuchia mang theo vũ khí được cho là đã tiến sát hàng rào biên giới gần căn cứ quân sự Thái Lan.

Campuchia và Thái Lan
Khu vực đền Ta Moan Thom - nơi xảy ra vụ giao tranh sáng ngày 24-7 - Ảnh: KHMER TIMES

Đến khoảng 8 giờ 20 phút, phía Thái Lan cho biết Campuchia đã nổ súng về phía căn cứ của họ, cách đền Ta Muen khoảng 200 m về phía đông. Phía Thái Lan nói đã cố gắng kêu gọi kiềm chế để tránh leo thang.

Trong bài đăng trên trang Facebook sáng 24-7, Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh kêu gọi công dân nước này rời Campuchia, sau cuộc đụng độ mới nhất ở biên giới.

Theo Đại tá Richa Suksuwanont - Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, ít nhất 2 binh sĩ nước này đã bị thương trong các cuộc đụng độ tại khu vực biên giới. Ông này nói rằng phía Campuchia đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có cả bệ phóng rocket BM-21.

Trong khi đó, tờ Khmer Times dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định chính Thái Lan đã nổ súng trước và “đơn phương phong tỏa” lối vào đền Moan Thom - mà phía Campuchia khẳng định nằm trên lãnh thổ của mình.

“Quân đội Campuchia đã hành động trong khuôn khổ phòng vệ trước một cuộc xâm nhập trái phép vào lãnh thổ quốc gia” - phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Mali Socheata, lên tiếng.

Đại tướng Chhum Socheat - một người phát ngôn khác của Bộ Quốc phòng Campuchia - xác nhận vụ đụng độ diễn ra vào khoảng 9 giờ sáng 24-7 tại khu vực đền Ta Moan Thom. Ông cho biết vụ việc có sử dụng vũ khí hạng nặng và đang lan rộng sang một số khu vực khác dọc biên giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.