Thái Lan cách ly 32 người nghi nhiễm dịch cúm Trung Đông chết người

(PLO)- Thái Lan đã cách ly 32 người nghi nhiễm dịch cúm Trung Đông MERS sau khi ca nhiễm virus thứ hai bị phát hiện ngày 22-1, một quan chức Bộ Y tế cho biết.
Virus này được tìm thấy ở một người đàn ông Oman 71 tuổi du lịch đến Bangkok. Con trai của ông, tài xế taxi, nhân viên khách sạn và hành khách trên cùng một chuyến bay cũng bị cách ly trong hai tuần, Amnuay Gajeena, tổng giám đốc Cục Kiểm soát dịch bệnh của Thái Lan, nói với các phóng viên.

Tám người khác cũng bị nhận diện và cách ly, ông nói thêm. "Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng, có khả năng là sẽ còn nhiều người bị cách ly" - Amnuay nói với báo Reuters. Người đàn ông Oman có triệu chứng sốt nhẹ, ho và khó thở.

Coronavirus là một họ virus, bao gồm cả các loại virus gây cảm cúm thông thường và Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) 

Cổ phiếu của hãng hàng không và khách sạn ít thay đổi nhiều hôm thứ Hai, trái ngược với sự sụt giảm mạnh trong tháng 6, khi trường hợp đầu tiên được phát hiện. Người đàn ông bị chẩn đoán nhiễm virus trong trường hợp đó cũng đến từ Oman. Một doanh nhân 75 tuổi khác may mắn sống sót.
Virus MERS-CoV lần đầu tiên được tìm thấy trên người ở Ả Rập Saudi vào năm 2012 và phần lớn các trường hợp xảy ra ở Trung Đông.
Ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan sẽ không bị ảnh hưởng bởi các trường hợp nhiễm MERS mới nhất, Bộ trưởng Du lịch Kobkarn Wattanavrangkul trả lời hãng Reuters.
Ngành du lịch chiếm 10% GDP của Thái Lan. Quốc gia này hy vọng doanh thu sẽ đạt kỷ lục khi chào đón du khách quốc tế trong năm 2016 - khoảng 32 triệu USD, so với 29.88 triệu USD trong năm 2015.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết trong bản cập nhật mới nhất ngày 7-1 có 1.626 trường hợp xét nghiệm nhiễm virus MERS-CoV tại 26 quốc gia và ít nhất có 586 trường hợp tử vong.
MERS được gây ra bởi coronavirus (virus hình vương miện). Coronavirus là một họ virus lớn, bao gồm cả các loại virus gây cảm cúm thông thường và Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Hội chứng SARS đã hoành hành ở Trung Quốc vào năm 2003.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.