Thái Lan bác tin phó Thủ tướng gặp ông Thaksin ở Anh

(PLO) - Thái Lan ngày 17-9 bác tin đồn phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon đã tổ chức cuộc gặp bí mật với cựu Thủ tướng Thái Lan sống lưu vong Thaksin Shinawatra trong chuyến thăm Anh hồi tuần trước.

Theo Bangkok Post, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantravanich ngày 17-9 lên tiếng khẳng định tin đồn phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon  trong chuyến thăm Anh hồi tuần trước đã bí mật gặp cựu Thủ tướng Thái Lan sống lưu vong Thaksin Shinawatra trong chuyến thăm Anh hồi tuần trước là sai sự thật.

Ông Kongcheep yêu cầu mọi người chấm dứt “tưởng tượng” những sự kiện như vậy bởi Bộ trưởng Prawit không bao giờ có ý định tổ chức một cuộc gặp như vậy.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon. Ảnh: Bangkok Post

Ông Kongcheep khẳng định: “Ông Prawit gặp ông Thaksin để làm gì? Việc hai người đều ở Anh không có nghĩa là họ có thể đã gặp nhau ở đó. Không có lý do gì để hai người gặp nhau".

Theo Bangkok Post, ông Thaksin cũng được cho là ở Anh hồi tuần trước. Pinthongta Shinawatra – con gái của ông Thaksin được cho là đã đăng tải lên tài khoản Twitter một bức ảnh chụp cô và cha mình ở Anh vào tuần trước.

Đại diện Bộ Quốc phòng Thái Lan nói thêm chuyến thăm Anh của ông Prawit không liên quan đến cáo buộc cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra đang muốn xin tị nạn tại Anh.

Ông Kongcheep cho hay chuyến thăm Anh lần này của Bộ trưởng Prawit đã được lên lịch trình chu đáo, trong đó bao gồm cuộc gặp giữa ông với người đồng cấp Anh. Ông Prawit cũng có đến thăm đại sứ quán Thái Lan tại Anh.

“Lịch trình được sắp xếp chu toàn vì vậy không hề có chuyện đó là một chuyến đi đột xuất” – vị phát ngôn viên nhấn mạnh. Ông Prawit rời Thái Lan đến Anh vào ngày 11-8 và trở về nước bốn ngày sau đó. Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Thái Lan Chaichan Changmongkol cũng lên đường thăm Anh vào ngày 12-8. Trước đó, ông nói rằng mục tiêu của chuyến thăm này là để thúc đẩy hợp tác quân sự song phương.

Bộ trưởng Prawit cũng đã tổ chức hội đàm với người đồng cấp Anh về cuộc tập trận quân sự chung có tên gọi “Panther Gold 2017”. Đây là lần đâu tiên Bangkok và London cùng tổ chức một cuộc diễn tập quân sự.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.