Techcombank tuyên bố không chạy đua tăng lãi suất tiền gửi

(PLO)- Trong bối cảnh đã có 7 ngân hàng chạy đua tăng lãi suất huy động tiền gửi, Techcombank khẳng định mình có hướng đi riêng, nên không tham gia cuộc đua này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay 20-4, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán TCB) đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2024 quyết định mục tiêu kinh doanh cả năm.

Trình bày với các cổ đông, Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh cho biết hai năm 2022-2023, nằm trong khó khăn chung của kinh tế thế giới và Việt Nam, Techcombank cũng phải đối mặt nhiều thách thức.

CEO Techcombank khẳng định không tham gia cuộc đua nâng lãi suất huy động tiền gửi
CEO Techcombank cho biết bản thân ngân hàng cũng phải cân nhắc đến những rủi ro địa chính trị với hoạt động kinh doanh của ngân hàng - Ảnh: Ngọc Diệp

Các mảng kinh doanh vốn là thế mạnh của ngân hàng như dịch vụ hướng tới nhóm khách hàng trung lưu, cho vay bất động sản, thị trường đầu tư tài chính… đều chịu ảnh hưởng tiêu cực. Techcombank dự báo năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức, vì vậy mục tiêu và giải pháp đưa ra sẽ thận trọng.

Giải trình chi tiết hơn, CEO Techcombank, ông Jens Lottner, cho biết nửa đầu năm 2023 là khó khăn nhất. Sau thời gian chật vật, hoạt động kinh doanh đã dần khởi sắc trở lại.

Techcombank dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 sẽ đạt mốc 6%, mục tiêu này hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên biên lãi thuần của ngân hàng có thể sẽ không đạt ngay như giai đoạn trước bởi đã chịu nhiều áp lực trong thời gian dài, trong đó có vấn đề chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ đang rất cao. Chưa kể, diễn biến thị trường cho thấy lãi suất tiết kiệm trong thời gian tới có thể tăng lên...

Ông Lottner cho rằng đây là khó khăn chung của ngành ngân hàng, khi mà tất cả đều đang phải lựa chọn đối tượng cho vay để đảm bảo việc quản trị rủi ro tốt nhất. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Techcombank.jpg
CEO ngân hàng Techcombank, ông Jens Lottner - Ảnh: Ngọc Diệp

Tại Đại hội Cổ đông này, một số vấn đề về hiệu quả kinh doanh của Techcombank cũng được đặt ra. Chẳng hạn, ngân hàng này từng đứng đầu ngành về tiền gửi không kỳ hạn (CASA) nhưng giờ đây lại không còn giữ được như vậy.

CEO Techcombank giải thích gần đây có hiện tượng người dân rút tiền để chuyển vào vàng, bất động sản, chứng khoán. Đây là một yếu tố ảnh hưởng kênh tiền gửi không kỳ hạn.

Trên thị trường, hiện Techcombank và MB đang trong cuộc đua khá gay gắt về CASA, nhưng tình hình sẽ ổn bởi Techcombank đang tập trung rất tốt vào những tệp khách hàng đã có, theo Tổng giám đốc ông Jens Lottner.

Trong bối cảnh đã có bảy ngân hàng vào cuộc đua tăng lãi suất huy động, CEO Techcombank khẳng định Techcombank sẽ không tham gia cuộc đua này. Hiện tại lãi suất huy động hiện thấp, nhu cầu tín dụng cũng thấp. Nhưng nếu buộc phải tăng lãi suất huy động, ban điều hành sẽ nỗ lực bảo vệ cho biên lãi của Techcombank.

Mỗi quan tâm rất lớn của các cổ đông Techcombank là cổ tức, khi mà đã 10 năm ngân hàng này không chia cổ tức tiền mặt, còn bằng cổ phiếu thì gần đây nhất là năm 2019. Giải đáp vấn đề này, Chủ tịch HĐQT Hồ Hùng Anh cho biết năm nay, HĐQT đề xuất chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 15%, đồng thời bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1.

“Việc chia cổ tức năm nay sẽ bắt đầu cho giai đoạn tiếp theo của Techcombank, vừa đáp ứng các hệ số an toàn tài chính vừa đáp ứng được lợi nhuận cho các cổ đông", ông Hồ Hùng Anh báo cáo.

Nhìn chung, các đề xuất của HĐQT sáng nay đều được Đại hội Cổ đông thông qua. Trong đó, kế hoạch kinh doanh 2024 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 27.100 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2023.

Kế hoạch lợi nhuận này được đưa ra dựa trên kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm nay đạt hơn 16%.

Các ngân hàng chạy đua tăng vốn khủng

Các ngân hàng chạy đua tăng vốn khủng

(PLO)- Mùa đại hội cổ đông năm nay, nhiều nhà băng đua nhau đưa ra kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm củng cố nguồn lực tài chính, đẩy mạnh tín dụng, tăng quy mô hoạt động...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.