Tề Trí Dũng, Tất Thành Cang hầu tòa vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần
HOÀNG YẾN
(PLO)- Về tội tham ô, bị cáo Tề Trí Dũng và hai đồng phạm bị xét xử theo khoản 4 Điều 353 BLHS (khung hình phạt từ tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình).
Ngày 27-12, TAND TP.HCM đưa vụ án Tất Thành Cang (sinh năm 1971, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) cùng đồng phạm ra xét xử. Đây là vụ sai phạm đầu tiên ông Cang hầu toà liên quan đến Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn - gọi tắt là SADECO.
Dự kiến phiên xử sẽ kéo dài đến ngày 10-1-2022.
Từ 6 giờ 30, xe bị cáo Tất Thành Cang đã đến sân tòa. Ảnh: M.TÂM
8 giờ 30, chủ toạ phiên xử thẩm phán Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự) tuyên bố khai mạc phiên xử. HĐXX gồm 5 thành viên gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân do bị cáo Cang và các đồng phạm trên bị truy tố theo khoản 3 Điều 219 BLHS, có khung hình phạt 10-20 năm tù.
Các bị cáo bị truy tố ở tội tham ô theo khoản 2 (7-15 năm tù), khoản 3 (15-20 năm tù) điều 353, BLHS.
Phòng xử lớn được bố trí máy chiếu phục vụ cho công tác xét xử.
Bị cáo Tất Thành Cang (bên phải) và các đồng phạm. Ảnh: H.YẾN
12 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Tất Thành Cang, Phạm Văn Thông (nguyên phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM), Nguyễn Hữu Thành (nguyên phó chủ tịch thường trực HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim), Lê Hoàng Minh (nguyên chủ tịch HĐTV Công ty Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận -IPC từ tháng 2-2017), Vũ Xuân Đức (thành viên HĐTV IPC), Nguyễn Trường Bảo Khánh (thành viên HĐTV IPC), Trần Mạnh Khôi (người đại diện vốn của IPC tại SADECO), Đoàn Minh Lý (đại diện vốn của Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận tại SADECO), Lâm Văn Tuấn (thành viên Ban Kiểm soát SADECO), Phùng Đức Trí (nguyên phó tổng giám đốc IPC), Đoàn Thị Minh Trang (trưởng phòng tài chính - kế hoạch IPC), Lương Trí Cường (chuyên viên Phòng tài chính - Kế hoạch IPC).
7 bị cáo bị truy tố về 2 tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Tề Trí Dũng (nguyên tổng giám đốc, thành viên HĐTV IPC, chủ tịch HĐQT Công ty SADECO), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên tổng giám đốc SADECO), Đỗ Công Hiệp (nguyên kế toán trưởng SADECO), Huỳnh Phước Long (đại diện vốn Văn phòng Thành ủy TP.HCM), Trần Công Thiện (đại diện vốn Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận), Phạm Xuân Trung (phó tổng giám đốc IPC, đại diện vốn IPC), Trần Đăng Linh (nguyên phó tổng giám đốc SADECO).
Bị cáo Nguyễn Văn Minh (nguyên trưởng ban Kiểm soát SADECO) bị truy tố về tội tham ô tài sản.
Bị cáo Tề Trí Dũng. Ảnh: M.TÂM
SADECO là công ty con của IPC, vốn điều lệ 170 tỉ đồng. Trong đó, vốn của cổ đông IPC là 44%, Văn phòng Thành ủy (VPTU) 16,7%, Taconves 14,1%... Năm 2016, IPC bắt đầu đấu giá bán vốn của SADECO.
Theo cáo trạng, tháng 4-2017, ông Dũng với tư cách chủ tịch HĐQT SADECO đã tổ chức họp và thống nhất phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần, bán cho Công ty Nguyễn Kim. Lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo việc chuyển nhượng phần vốn nhà nước phải qua đấu giá, xác định theo giá thị trường.
Tuy nhiên, ông Dũng và các thành viên được giao đại diện phần vốn góp của thành phố đã không thực hiện theo chỉ đạo, sử dụng kết quả thẩm định giá của HSC (doanh nghiệp không có chức năng thẩm định), thông qua quyết định bán 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần - thấp hơn giá trị thực rất nhiều.
Phương án này sau đó tiếp tục được trình Văn phòng Thành ủy xin ý kiến. Phó bí thư thường trực Thành ủy lúc này là ông Cang đã có bút phê "đồng ý". Ngày 5-10-2017, Tề Trí Dũng đại diện SADECO ký hợp đồng chiến lược bán cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim thu về 360 tỉ đồng.
Cáo trạng cho rằng với vai trò phó bí thư thường trực Thành ủy, ông Cang phải nắm rõ quy định, việc bán cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của SADECO phải thực hiện đấu giá và thẩm định theo giá thị trường. Nhưng ông Cang vẫn phê duyệt "đồng ý" chủ trương mà không chỉ đạo đấu giá.
Sai phạm của ông Cang, Dũng và đồng phạm đã gây thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỉ đồng. Trong đó thất thoát tài sản Nhà nước là hơn 669 tỉ đồng. Cựu phó bí thư bị buộc chịu trách nhiệm đối với 184 tỉ đồng - tương đương với phần vốn của Văn phòng Thành ủy.
Ngoài sai phạm trên, ông Dũng với sự giúp sức của Phúc, tổng giám đốc SADECO và các cá nhân liên quan đã lợi dụng quyền hạn, duyệt chi nhiều khoản tiền từ quỹ thù lao khen thưởng của công ty trái quy định rồi chiếm hưởng hơn 4,6 tỉ.
Dũng còn đề ra chủ trương, chỉ đạo Phúc và cấp dưới tổ chức chi tiền của SADECO cho nhiều cá nhân đi du lịch nước ngoài dưới danh nghĩa đi "tham quan, khảo sát" trái quy định, gây thất thoát của Nhà nước hơn 2,1 tỉ đồng.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.