Tàu Trung Quốc còn ở bãi cạn Scarborough

(PL)- Ông Duterte tuyên bố Philippines sẽ sống nhờ viện trợ Trung Quốc, Nga.

Trả lời hãng tin AP ngày 30-10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết máy bay hải quân Philippines được điều đến bãi cạn Scarborough hôm trước đó đã nhận ra ít nhất bốn tàu hải cảnh Trung Quốc có mặt xung quanh bãi cạn.

Tuy nhiên, ông cho biết các ngư dân Philippines đã quay lại đánh bắt trong bãi cạn mà không còn bị tàu Trung Quốc gây khó dễ như trước.

Ông đính chính báo cáo trước đó của cảnh sát biển ghi nhận tàu hải cảnh Trung Quốc đã rời bãi cạn là thông tin không đúng.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines khẳng định thông tin ngư dân Philippines nhìn thấy tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn còn đóng ở bãi cạn Scarborough. Số lượng tàu vỏ trắng Trung Quốc chưa được xác định.

Đài truyền hình Philippines đã phát chương trình phóng sự cho thấy các tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn còn trong khu vực nhưng không rượt đuổi ngư dân Philippines như trước.

Báo Philippine Star ngày 30-10 đã đăng bài viết với đầu đề “Người dân Philippines có thể đánh bắt tự do, không bị phá rối”.

Bài viết thuật lại hôm 29-10, ngư dân Gilbert Baoya, thuyền trưởng tàu cá Ruvina, về đến nhà sau chuyến đi biển đánh bắt tại bãi cạn Panatag (bãi cạn Scarborough, Trung Quốc gọi là Hoàng Nham đảo) thuộc vùng biển tỉnh Zambales.

Ngư dân Philippines khoe mẻ cá đánh bắt ở bãi cạn Scarborough ngày 29-10. Ảnh: MANILA BULLETIN

Ngư dân Gilbert Baoya cho biết anh và bảy thuyền viên đến bãi cạn Scarborough hôm 24-10 nhưng bị các tàu hải cảnh Trung Quốc xua đuổi.

Hôm sau họ thử quay lại và rất ngạc nhiên vì không có tàu Trung Quốc đến quấy rối. Họ tiếp tục đánh bắt đến ngày 28-10 thì quay về vì thiếu nước đá.

Ngư dân Gilbert Baoya cho biết cứ ba lần mỗi tháng khi thời tiết tốt anh đều đưa tàu đến đánh bắt ở bãi cạn Scarborough, đến năm 2012 thì ngưng vì bị tàu hải cảnh Trung Quốc xua đuổi. Từ đó thu nhập của anh cũng bị mất nhiều.

Anh kể khi tàu của anh đánh bắt ở bãi cạn, có hai nhân viên cảnh sát biển Philippines lên tàu để ghi hình.

Báo Manila Bulletin ghi nhận hôm 29-10, ngư dân thị trấn Barangay Cato thuộc TP Infanta (tỉnh Pangasinan) vào đánh bắt trong bãi cạn Scarborough lần đầu tiên sau bốn năm.

Báo khẳng định trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, Tổng thống Duterte đã thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình để ngư dân được quay trở lại bãi cạn Scarborough.

Trung Quốc đã chiếm bãi cạn Scarborough từ năm 2012 sau khi đối đầu với tàu hải quân Philippines đang tìm cách ngăn chặn các tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép.

Ngày 29-10, phát biểu từ Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington rất hoan nghênh Trung Quốc rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough.

Ông nhận xét điều này sẽ phù hợp với phán quyết của Tòa Trọng tài công bố ngày 12-7 bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc ở biển Đông. Phán quyết khẳng định Philippines và Trung Quốc đều có quyền đánh bắt ở bãi cạn Scarborough nhưng Trung Quốc đã không thừa nhận phán quyết này.

Đài truyền hình ABS-CBN (Philippines) đưa tin phát biểu hôm 29-10 tại TP Cotabato, Tổng thống Duterte nhắc lại Trung Quốc đã hứa viện trợ trong chuyến thăm Trung Quốc của ông. Ông nhấn mạnh: “Tôi có thể yêu cầu thêm. Có thể họ sẽ cho tôi một dự án miễn phí. Tôi có thể phát triển toàn diện Mindanao”.

Ông khẳng định Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng đã hứa khi ông gặp bên lề hội nghị cấp cao ASEAN ở Lào vừa qua. Ông nói: “Họ đã nói với tôi ngài cứ tới đây, chúng tôi có tất cả những gì ngài cần và chúng tôi sẽ cho ngài”. Ông nhấn mạnh Nhật là đồng minh của Mỹ cũng cam kết viện trợ cho Philippines. Ông nhấn mạnh Philippines có thể sống mà không cần viện trợ có điều kiện của Mỹ.

________________________________

Tôi muốn phát tín hiệu lần này là lần chót... Các ông (Mỹ) nói với chúng tôi như chúng tôi còn dưới thời thuộc địa của các ông, như chúng tôi là con tốt mà các ông chỉ cho viện trợ với nhiều điều kiện. Các ông có thể giữ lấy viện trợ của mình. Chúng tôi không tuyệt vọng đâu, chúng tôi sẽ sống.

Tổng thống RODRIGO DUTERTE

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.