Tàu SE4 trật khỏi đường ray vì đá rơi

(PLO)- Lúc 11 giờ 10 ngày 21-11, tại Km 971+800 khu vực Phổ Tường, Đức Phổ (Quảng Ngãi), đoàn tàu SE4 đang trên hành trình Nam - Bắc đã bất ngờ gặp tình trạng đá lở.

Theo đó, một tảng đá to có kích thước khoảng 40 cm x 100 cm và một tảng khác  60 cm x 120 cm rơi xuống đường tàu.

Vụ việc khiến đầu máy trật đường ray và làm gãy khoảng 80 thanh tà vẹt. Ngoài ra, một số bộ phần như ống dẫn nước; thùng nước của tàu bị móp và hư hỏng. Trên tàu này có 224 hành khách. Rất may là không có thiệt hại về người.

Đá làm trật đầu máy tàu SE4 khỏi đường ray, đường sắt Bắc - Nam hiện tại tê liệt. Ảnh: THH

Đến thời điểm này, việc cứu hộ vẫn chưa hoàn thành. Các đơn vị chức năng đang điều cần cẩu từ Đà Nẵng vào Quảng Ngãi để cứu hộ tàu SE4. 

Được biết đường sắt Bắc Nam bị chặt đứt thành ba đoạn và tê liệt hoàn toàn. Theo đó, đoạn một từ Hà Nội thông tuyến tới khu vực Hải Vân (Huế và Đà Nẵng); đoạn hai thông từ Đà Nẵng vào tới khu vực Đức Phổ; đoạn ba từ Đức Phổ vào TP.HCM. 

Tuyến đường sắt tê liệt hoàn toàn và phải tiến hành chuyển tải vì các sự cố sạt lở đất đá nói trên. 

Đá tảng lăn xuống làm tàu trật đường ray. Ảnh: THH

Theo thông tin chúng tôi có được, sau khi các vụ sạt lở làm tê liệt đường sắt Bắc Nam. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có Công điện số 663 về việc tổ chức lập tàu, chuyển tải hành khách.

Đá chèn làm đầu máy tàu SE4 trật khỏi đường ray, rất may là không có thiệt hại về người. Ảnh: THH

Ngành đường sắt bố trí 17 xe ô tô để chuyển tải 366 hành khách trên các tàu SE21, SE22, SE9, SE10 qua lại với nhau để tiếp tục hành trình trong khi chờ xử lý hiện trường sạt lở.

Về đoạn qua Hải Vân, đến 17 giờ chiều 21-11, tin mới nhất chúng tôi nhận được là nơi này đã được thông tuyến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm