Đường sắt Bắc-Nam lại tê liệt vì sạt lở

(PLO)- Đường sắt Bắc-Nam lại tê liệt từ 7 giờ 50 sáng 21-11 do xuất hiện ba điểm sạt lở mới chắn ngang đường ray.

Sáng 21-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Văn Ngọc, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng, cho hay từ 7 giờ 50 sáng cùng ngày, đường sắt Bắc-Nam lại tê liệt do xuất hiện ba điểm sạt lở mới.

Cụ thể, ba điểm sạt lở tại các đoạn Km 760 đến Km 758 + 510, Km 759 + 370 qua địa bàn TP Đà Nẵng. Nguyên nhân ách tắc do đất đá taluy dương sạt lở đổ xuống đường ray, tổng khối lượng khoảng 20 m3 đất.

Hiện, tại ga Lăng Cô có tàu SE21 và ga Kim Liên có tàu SE22 đang nằm chờ thông tuyến với hàng trăm hành khách.

Đất đá sạt lở gây tê liệt đường sắt Bắc-Nam. Ảnh: Vũ Lương

Theo ông Ngọc, ngành đường sắt đã chủ động thông báo cho hành khách về tình trạng trên. Đơn vị này cũng mong hành khách thông cảm và kiên nhẫn chờ đợi vì thời tiết lúc này mưa rất lớn, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, vào trưa 20-11, đường sắt Bắc-Nam đoạn Km 758 + 400 bị một tảng đá lớn khoảng 6 đến 7 m3 lăn xuống chắn ngang. Lúc này, đoàn tàu SE3 chở theo 247 hành khách trên đường lưu thông từ Hà Nội và TP.HCM đã phải đẩy ngược về ga Lăng Cô.

Ngành đường sắt đã huy động hơn 100 công nhân tham gia khắc phục sự cố. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, sau khi khắc phục xong sự cố, tàu SE3 được lệnh lăn bánh, tiếp tục hành trình. Tổng thời gian tàu SE3 nằm chờ khoảng 9 tiếng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm