Tàu sân bay Trung Quốc tập trận sát Đài Loan

(PLO)- Hơn 100 đơn vị thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh (Trung Quốc) tham gia tập trận khi đi vào eo biển Đài Loan.

Báo PLA Daily của quân đội Trung Quốc ngày 3-7 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã bước vào “thế sẵn sàng chiến đấu lần đầu tiên” và tiến hành một loạt bài tập trận khi đi vào “một vùng biển nhất định” vào chiều 1-7.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết nhóm tàu quân sự Trung Quốc đã đi qua eo biển Đài Loan vào giữa chiều 1-7 và tối 2-7. Do đó cuộc tập trận có thể đã được tiến hành trong khoảng thời gian này.

Nhật báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng cho biết sau khi qua eo biển Đài Loan, đội tàu này sẽ đến Hong Kong vào ngày 7-7 tới.

Một tiêm kích J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh hôm 1-7. Ảnh: THX

Theo PLA Daily, hơn 100 đơn vị chiến đấu đã tham gia cuộc tập trận trên. Trong số này, có các tiêm kích J-15 đã cất cánh từ tàu sân bay, diễn tập trên không và hạ cánh trên tàu sân bay.

Hoạt động huấn luyện được giám sát bởi Thượng tướng Miêu Hoa, Chính ủy hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN).

Các phi công điều khiển J-15 cho biết năng lực của họ ngày một tốt hơn, với khả năng tiến hành nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn trên biển và trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Trong khi đó, các thủy thủ cho biết họ đã cải thiện được sự thành thạo và hợp tác.

Các tiêm kích J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: THX

“Mục đích của đợt huấn luyện là để khắc phục các điểm yếu của chúng ta và đáp ứng các yêu cầu trong tác chiến thực địa… để đặt nền tảng vững chắc cho nhóm tác chiến tàu sân bay tận dụng năng lực chiến đấu và hỗ trợ của mình” - Gao Zhaorui, tham mưu trưởng đội tàu, cho biết.

Tham gia hoạt động huấn luyện cùng tàu sân bay Liêu Ninh còn có các tàu hộ tống đến từ hải quân Trung Quốc gồm tàu khu trục Tế Nam (Jinan), tàu khu trục Ngân Xuyên (Yinchuan) và tàu hộ vệ Yên Đài (Yantai). Hạm đội cũng sẽ phối hợp với các tiêm kích J-15 cùng các trực thăng trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đã rời quân cảng Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) hôm 25-6. Theo lịch trình, đội tàu chiến sẽ cập cảng Hong Kong trong năm ngày để đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 20 ngày Hong Kong được Anh trao trả về cho Trung Quốc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.