‘Trung Quốc đã vượt Mỹ trong công nghệ tàu sân bay’

(PLO)- Một kỹ sư quân sự Trung Quốc nói rằng hệ thống phóng và đáp máy bay của tàu sân bay kế tiếp của Trung Quốc có thiết kế “ưu việt hơn của Mỹ”.

Phát biểu bên lề cuộc họp Quốc hội Trung Quốc mới đây, Thiếu tướng hải quân Trung Quốc Mã Vĩ Minh nói rằng Trung Quốc đã có những bước đột phát trong việc thiết kế hệ thống cáp hãm đà tiên tiến (AAG, giúp máy bay giảm tốc khi hạ cánh) dùng cho việc đáp đỗ của máy bay trong khi Mỹ lại có những bước thụt lùi.

“Tàu sân bay Gerald Ford của Mỹ đã hủy sử dụng hệ thống AAG và chuyển sang sử dụng hệ thống ban đầu của nó. Chúng ta không gặp vấn đề như vậy” - Thiếu tướng hải quân Trung Quốc Mã Vĩ Minh, một kỹ sư hàng đầu đang tham gia vào quá trình nghiên cứu AAG, đề cập tới lớp tàu sân bay mới của Mỹ.

Thiếu tướng hải quân Trung Quốc Mã Vĩ Minh. Ảnh: WEIBO

Theo tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP), ông Mã còn nói rằng hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) của Trung Quốc cũng tiên tiến hơn so với công nghệ Mỹ. “Chúng tôi từ lâu đã vượt qua những rào cản kỹ thuật trong việc chế tạo và lắp đặt EMAILS”.

Tuy nhiên, ông Mã từ chối bình luận khi nào các công nghệ tiên tiến mà ông nghiên cứu sẽ được áp dụng cho các tàu sân bay nội địa của Trung Quốc.

Các bình luận của ông Mã được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc xúc tiến chương trình đóng tàu sân bay của nước này.

Tàu sân bay tự đóng đầu tiên có tên Type 001A của Trung Quốc đang trong giai đoạn hoàn thành và dự kiến sẽ được hạ thủy trong năm nay. Theo SCMP, Bắc Kinh cũng đang tiến hành đóng tàu sân bay thứ hai Type 002.

Tàu sân bay Liêu Ninh duy nhất của Trung Quốc cùng các tàu hộ tống tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: REUTERS

SCMP cho biết Trung Quốc sẽ không sử dụng công nghệ EMAILS tiên tiến cho tàu Type 002 mà thay vào đó sẽ sử dụng một hệ thống truyền thống. Chuyên gia hải quân Trung Quốc Lý Kiệt nói rằng ông Mã đã tạo nên “những bước tiến triển” trong công nghệ AAG so với Mỹ.

Nhà quan sát quân sự Antony Wong Dong tại Macau nói rằng các kỹ sư AAG của Mỹ đã đánh giá thấp những rào cản trong việc phát triển công nghệ này và rằng Trung Quốc đã nhận thức được những rào cản này để từ đó có những bước tiến mới. “Đội ngũ làm việc của ông Mã có thể đã học hỏi được từ những bài học của các đối tác Mỹ và tạo bước đột phá trong việc phát triển AAG”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm