Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc sau 40 năm

(PLO)- Tàu USS Kentucky cập cảng Busan, đánh dấu lần đầu tiên một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Mỹ đến Hàn Quốc sau 40 năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lần đầu tiên sau hơn 40 năm, một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Hải quân Mỹ ghé cảng Hàn Quốc. Sự kiện diễn ra vào ngày 18-7, vài ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ra phía biển Nhật Bản, theo đài CNN.

“Một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã cập cảng Busan. Đó là chuyến thăm đầu tiên của một tàu ngầm hạt nhân Mỹ trong nhiều thập niên” - Điều phối viên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Nhà Trắng - ông Kurt Campbell thông báokhi đang tham dự cuộc họp của Nhóm Tư vấn Hạt nhân (NCG) tại Seoul (Hàn Quốc).

Ông Campbell không nêu rõ tên của chiếc tàu ngầm, song cho biết chuyến thăm thể hiện cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó xác nhận một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa của Mỹ đã cập cảng nước này. Bộ này cũng cho biết đó là tàu USS Kentucky thuộc lớp Ohio.

Tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky rời Alaska (Mỹ) vào năm 2017. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Tàu ngầm hạt nhân USS Kentucky rời Alaska (Mỹ) vào năm 2017. Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Thông tin dự kiến về chuyến đi của tàu USS Kentucky đã được công bố trong tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 4.

Theo hãng tin Reuters, tàu ngầm hạt nhân của Mỹ hiếm khi dừng lại công khai ở các cảng nước ngoài.

Hải quân Mỹ có 14 tàu ngầm hạt nhân. Các tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio mang theo 20 tên lửa Trident II D5, mỗi tên lửa có thể mang tới 8 đầu đạn hạt nhân. Các tên lửa này có khả năng bắn tới các mục tiêu cách xa 12.000 km.

Hôm 10-7, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cảnh báo rằng việc Mỹ cho tàu ngầm hạt nhân cập cảng Hàn Quốc “là một tình huống rất nguy hiểm, vì nó sẽ đẩy căng thẳng quân sự khu vực trở nên nghiêm trọng hơn và có thể kích động một cuộc khủng hoảng xung đột hạt nhân tồi tệ nhất trên thực tế", theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên gọi kế hoạch này là "vụ tống tiền hạt nhân trắng trợn nhất" đối với Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.