Một lính Mỹ vượt ranh giới quân sự vào Triều Tiên

(PLO)- Quân đội Mỹ xác nhận một binh lính nước này đã vượt qua Đường ranh giới quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc để vào Triều Tiên mà chưa có sự cho phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào chiều 18-7, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (LHQ) thông báo trên Twitter rằng một công dân Mỹ đã vượt qua Đường ranh giới quân sự (MDL) giữa Triều Tiên và Hàn Quốc để vào Triều Tiên mà chưa có sự cho phép, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Vụ việc xảy ra khi người này đang tham gia đoàn tham quan dân sự tại Khu vực an ninh chung (hay còn gọi là Bàn Môn Điếm) ở Khu phi quân sự (DMZ).

Bộ Tư lệnh LHQ - chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động ở DMZ - cho hay người này có thể đang bị Triều Tiên giam giữ. Hiện cơ quan này đang hợp tác với quân đội Triều Tiên để giải quyết vụ việc.

Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Hình ảnh được chụp vào ngày 19-4-2018. Ảnh: YONHAP

Binh sĩ Hàn Quốc đứng gác tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Hình ảnh được chụp vào ngày 19-4-2018. Ảnh: YONHAP

Tuy nhiên Bộ Tư lệnh LHQ không cung cấp thông tin về người này.

Trong khi đó, quân đội Mỹ xác định người lính nói trên là binh nhất tên Travis T. King, nhập ngũ năm 2021, theo hãng Reuters. Quân đội cho biết người này đã “cố ý và không được phép” vượt qua MDL vào Triều Tiên.

Hãng Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho hay trước khi xảy ra vụ việc binh nhất King có vi phạm kỷ luật quân đội và đã kết thúc thời gian bị giam giữ tại Hàn Quốc, và đang được quân đội Mỹ đưa đến sân bay để trở về nước, và có thể sẽ đối mặt với kỷ luật ở đơn vị tại quê nhà. Tuy nhiên khi đi một mình qua cổng an ninh sân bay, người lính này đã bỏ trốn.

Các quan chức trên cho rằng ông King đã nhìn thấy các quảng cáo về chuyến tham quan dân sự đến khu phi quân sự tại sân bay nên đã quyết định tham gia vào đoàn tham quan này để thực hiện ý tưởng bỏ trốn.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bày tỏ sự quan ngại về tình hình của người lính này và cho biết Mỹ đang cố gắng xác minh vụ việc.

“Có rất nhiều điều mà chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu. Chúng tôi tin rằng [Triều Tiên] đang giam giữ người lính này. Do đó, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ và điều tra tình hình, đồng thời thông báo cho người thân của người này” - ông Austin cho hay.

Đại tá Isaac Taylor - người phát ngôn của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc - cho biết quân đội đang "làm việc với các đối tác Triều Tiên để giải quyết vụ việc”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay các quan chức Mỹ tại Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và LHQ đều đang “xác định thêm thông tin và giải quyết tình huống này".

“Chúng tôi đang ở giai đoạn ban đầu [của cuộc điều tra]” - bà Jean-Pierre nói, đồng thời cho biết mối quan tâm chính hiện nay là sự an toàn của người lính trên.

Phái bộ của Triều Tiên tại LHQ chưa phản hồi về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.