Nga điều tra thông tin tên lửa Triều Tiên rơi xuống lãnh hải Nga

(PLO)- Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga đang điều tra xem liệu tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng hôm 12-7 có rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nga hay không.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko ngày 15-7 cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga đang điều tra xem liệu tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng trước đó có rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nga hay không.

Ông Rudenko nói: “Theo những gì tôi biết, các đồng nghiệp của tôi đang tiếp tục điều tra vụ việc cùng với Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, cho đến nay chúng tôi không có thông tin rõ ràng nào cho thấy tên lửa đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nga”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Andrey Rudenko. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga - ông Andrey Rudenko. Ảnh: TASS

Triều Tiên hôm 12-7 đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18. Theo đánh giá của Nhật và Hàn Quốc, tên lửa đã bay được 1.001 km và hạ cánh xuống Biển Nhật Bản (Đông Hải theo cách gọi của Hàn Quốc).

Bình luận về tuyên bố của Liên Hợp Quốc rằng tên lửa Triều Tiên có thể đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nga ở Biển Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết đến nay Moscow chưa có thông tin như vậy.

Vụ phóng mới đây của Triều Tiên đã bị Mỹ, Hàn Quốc và Nhật lên án mạnh mẽ trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) hôm 13-7. G7 vừa qua cũng ra tuyên bố lên án vụ phóng.

“Triều Tiên tiếp tục mở rộng năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp, đồng thời leo thang các hoạt động gây bất ổn. Những vụ phóng này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực và quốc tế, đồng thời làm suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu. Chúng tôi kêu gọi một phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ và thống nhất của HĐBA LHQ” - theo tuyên bố của G7.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.