Tàu khảo sát Trung Quốc xuất hiện gần đảo Okinotori của Nhật

(PLO)- Một tàu khảo sát của Trung Quốc liên tục duy trì hoạt động ở vùng biển quanh đảo Okinotori mà Nhật xem là vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Ngày 17-7, theo báo cáo từ cảnh sát biển Nhật, tàu nghiên cứu Đại Dương của Trung Quốc một lần nữa lại xuất hiện trong vùng biển xung quanh đảo Okinotori - một đảo san hô được Nhật tuyên bố là cột mốc ở cực nam lãnh thổ của nước này.

Theo báo Nikkei Asian Review, tàu Đại Dương đã hoạt động liên tục trong khu vực từ ngày 9-7 đến 14-7, bất chấp phản đối từ phía Nhật. Chuỗi sáu ngày hoạt động liên tiếp này được là khoảng thời gian dài nhất mà một tàu khảo sát Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển xung quanh đảo Okinotori.

Trung Quốc cũng liên tục phớt lờ yêu cầu ngừng hoạt động từ chính phủ Nhật.

Tàu khảo sát Trung Quốc đang hoạt động ở vùng biển xung quanh đảo Okinotori của Nhật Bản. Ảnh: REUTERS

"Nếu tàu này đang triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, thì họ phải ngừng lại ngay lập tức" - Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshi DA Suga nói với báo giới hôm 17-7.

Theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS), một tàu khảo sát cần phải được chính phủ của quốc gia ven biển cấp phép trước khi hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của nước đó. Đại sứ quán Nhật tại Bắc Kinh đã đề nghị Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngừng cuộc khảo sát, chiếu theo các quy định của UNCLOS.

"Các hoạt động khảo sát mà không có sự đồng ý trước từ chính phủ nước sở tại là vi phạm luật pháp quốc tế" - đại sứ quán Nhật cảnh báo.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - bà Hoa Xuân Doanh ngày 17-7 khẳng định "Okinotori chỉ là bãi đá, không phải một hòn đảo" - và do đó thực thể này không thể xác lập vùng đặc quyền kinh tế cho Nhật theo quy định của UNCLOS.

"Tàu nghiên cứu của Trung Quốc được quyền tự do nghiên cứu khoa học trên vùng biển quốc tế và đang hoạt động ở các vùng nước liên quan. Các tàu khảo sát Trung Quốc được tự do hoạt động ở đây và không cần bất kỳ giấy phép nào từ phía Nhật" - bà Hoa tuyên bố.

Vị trí của đảo Okinotori nằm ở cực nam lãnh thổ theo tuyên bố của Nhật Bản. Ảnh: ELETHOS.GR

Chính phủ Nhật liên tục khẳng định quan điểm rằng Okinotori là một hòn đảo.

Tranh cãi xung quanh vấn đề đảo Okinotori xảy ra trong bối cảnh các tàu Trung Quốc tăng cường sự hiện diện trên vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku (cách gọi của Nhật)/Điếu Ngư (cách gọi của Trung Quốc). Senkaku/Điều Như gồm một nhóm đảo nhỏ hiện đang nằm trong quyền quản lý của Nhật.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cho biết bốn tàu hải cảnh Trung Quốc đã di chuyển qua khu vực tiếp giáp xung quanh quần đảo Senkaku trong ngày 17-7. Động thái này đánh dấu chuỗi 95 ngày liên tiếp các tàu của chính phủ Trung Quốc xâm phạm vùng biển này – khoảng thời gian dài nhất được ghi nhận kể từ khi Nhật quốc hữu hóa nhóm đảo này vào năm 2012.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.