Nhật Bản diễn tập đối phó sự cố ‘vùng xám’ trên biển Hoa Đông

(PLO) - Nhật Bản đã tuyên bố tiến hành các cuộc tập trận hải quân để đối phó tốt hơn với các sự cố “vùng xám” đáp trả lại việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở để phát triển khai thác mỏ khí đốt trên biển Hoa Đông.
Hôm thứ Ba (7-7), tờ Japan Times đưa tin Lực lượng phòng vệ biển (JMSDF) và Lực lượng bảo vệ bờ biển (JCG) của Nhật Bản sẽ sớm tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên ở vùng biển gần đảo Izu Oshima, cách Tokyo khoảng 120km về phía Nam.

Cuộc tập trận nhằm giúp Tokyo đối phó tốt hơn với các tình huống “vùng xám” – những trường hợp không có khả năng tấn công chống lại Nhật Bản, nhưng lại vượt quá khả năng của Lực lượng bảo vệ bờ biển. Lực lượng này có quyền sử dụng hỏa lực, nhưng chỉ trong một số trường hợp nhất định để phòng vệ chính đáng và sơ tán khẩn cấp.

Một tàu của Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp gần quần đảo Senkaku (Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc) vào ngày 3-8-2013

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Chánh văn phòng nội các Nhật Bản – ông Yoshihide Suga tuyên bố rằng Nhật Bản phản đối việc Trung Quốc xây dựng cơ sở phát triển mỏ khí đốt mới ở biển Hoa Đông kể từ tháng 6-2013. Các cơ sở này nằm cách Nhật Bản 16 dặm về phía Tây – tại ranh giới giữa vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn của 2 nước.

Ông Suga phát biểu: “Chúng tôi đã nhiều lần phản đối chống lại sự phát triển khí đốt đơn phương của Trung Quốc và đã kêu gọi Trung Quốc dừng lại”. Ông đã đưa ra bình luận tương tự vào 2 năm trước khi Trung Quốc bắt đầu hoạt động khai thác trong khu vực, tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ “không bao giờ chấp nhận” sự phát triển đơn phương của Trung Quốc trong một khu vực có những “tuyên bố mâu thuẫn”.
Tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang trong quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản, đặc biệt trong những năm gần đây khi hai bên có những tuyên bố trái chiều đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku tại biển Hoa Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.