Tàu chiến Mỹ hoàn thành áp sát đảo nhân tạo 'bình an vô sự'

(PLO)- Theo tờ The New York Times, Lầu Năm Góc đã cho biết rằng tàu khu trục Lassen đi kèm với máy bay do thám đã hoàn thành sứ mệnh của mình mà không hề gặp sự cố.

Trong một tuyên bố trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên Lục Khảng gọi hành động của Mỹ là một sự xâm nhập bất hợp pháp. Ông nói thêm: "Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã theo dõi, bám sát các tàu chiến Mỹ và đưa ra nhiều cảnh báo".

Theo nhận định của tờ The New York Times, các tuyên bố của Trung Quốc hôm nay tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu chỉ lặp lại giọng điệu về chủ quyền của mình ở biển Đông. 

Hãng tin Reuters cũng đưa thông báo phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh về vấn đề tàu chiến Mỹ tại biển Đông.

 Tàu khu trục tên lửa USS Lassen. Ảnh:US Navy

Tuy nhiên, theo The New York Times, ông Lục đã từ chối cho biết liệu Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Max Baucus, đã được triệu hồi đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc về vấn đề này hay chưa; cũng như liệu đã chính thức đưa ra bất kỳ một động thái khiếu nại ngoại giao nào tương tự hay không. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cũng từ chối bình luận về vấn đề này.

Trong một diễn biến khác, một quan chức quốc phòng Trung Quốc tiết lộ với hãng Reuters, hai tàu chiến Trung Quốc đã phát tín hiệu cảnh báo đến tàu khu trục Lassen của Mỹ. 

Báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc cho biết tàu khu trục Côn Minh 7.000 tấn của Trung Quốc được trang bị tên lửa hành trình, đã theo đuôi tàu Mỹ. Dù vậy, thông tin về sự tham gia của Côn Minh, một trong những tàu khu trục mới nhất trong hạm đội biển Đông của Hải quân Trung Quốc hiện vẫn chưa được chính thức xác nhận.

Tuy nhiên, ông Lục tại cuộc họp báo đã từ chối việc cho biết tàu khu trục Lassen của Mỹ được theo dõi bởi loại tàu nào của Trung Quốc. Hiện cũng không rõ liệu tàu phát tín hiệu cảnh báo đó là tàu chiến hay là loại khác tàu tuần duyên. Trước đó, Lầu Năm Góc đã cho biết rằng tàu khu trục Lassen, đi kèm với máy bay do thám, đã hoàn thành sứ mệnh của mình mà không hề gặp sự cố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.