Tập trận Mỹ - Ấn quy mô lớn đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 11

(PLO)- Mỹ và Ấn Độ sẽ tập trận song phương quy mô lớn với sự tham gia của ba quân chủng hải - lục - không quân lần đầu tiên vào tháng 11 năm nay.

Hãng thông tấn Sputnik (Nga) đưa tin, hôm 22-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã thống nhất với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về việc tổ chức cuộc tập trận chung quy mô lớn đầu tiên giữa hai nước.

Đây là một phần kết quả của chuyến thăm Mỹ kéo dài một tuần của lãnh đạo Ấn Độ. Theo đó, Mỹ và Ấn Độ đã ấn định cuộc tập trận chung sẽ có sự tham gia của cả ba quân chủng hải - lục - không quân và sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Ấn Đọ Narendra Modi tại chương trình "Howdy Modi". Ảnh: AP

"Vào tháng 11, Ấn Độ và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung lần đầu tiên có sự tham gia của cả ba quân chủng. Một số thỏa thuận quốc phòng sẽ nhanh chóng được ký kết giữa Ấn Độ và Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác an ninh giữa hai nước" - Tổng thống Trump nói.

Hai nước đã từng tổ chức các cuộc tập trận song phương, tuy nhiên đây là lần đầu tiên cả Hải quân, Lục quân và Không quân Ấn Độ cùng tham gia cuộc diễn tập với Mỹ. Trước đó, Ấn Độ từng tổ chức tập trận song phương ở quy mô tương tự với Nga, lần đầu tiên vào năm 2017 tại Vladivostok.

Trong chuyến thăm đến Mỹ lần này, nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ thảo luận một loạt các vấn đề, bao gồm quan hệ thương mại, sự leo thang căng thẳng ở khu vực tranh chấp Kashmir, quan hệ với Pakistan và hợp tác kinh tế với Washington.

Trước đó, Mỹ đã có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Imran Khan, thảo luận về tình hình ở Kashmir, khu vực tranh chấp của quyền giữa Ấn Độ và Pakistan.

Thủ tướng Khan còn đề xuất Mỹ trở thành trung gian hòa giải trong vấn đề này, nhưng vấp phải sự tranh cãi gay gắt từ cả Ấn Độ và Pakistan. Ban đầu, Tổng thống Trump ủng hộ đề xuất này, nhưng sau đó ông tuyên bố hai nước Ấn Độ và Pakistan nên tự giải quyết vấn đề qua đàm phán song phương. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.