Ấn Độ xét lại việc mua 30 chiếc UAV Mỹ sau đụng độ Mỹ-Iran

(PLO)- Không quân Ấn Độ hiện đặc biệt lo ngại về tính hiệu quả và khả năng sống sót của máy bay không người lái Mỹ tại những không phận bất ổn dọc biên giới Ấn Độ với Pakistan và Trung Quốc.

Không quân Ấn Độ đang xem xét lại việc mua 30 máy bay không người lái (UAV) do Mỹ sản xuất trị giá 6 tỉ USD sau khi một chiếc UAV trinh sát Global Hawk của Mỹ bị Iran bắn rơi ở Vịnh Ba Tư tháng trước, tờ Hindustan Times dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên ngày 28-7 cho biết.

Theo các nguồn tin, Không quân Ấn Độ hiện đặc biệt lo ngại về tính hiệu quả và khả năng sống sót của máy bay không người lái Mỹ tại những không phận bất ổn dọc biên giới Ấn Độ với Pakistan và Trung Quốc khi cả hai quốc gia này đều được trang bị hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) hiện đại.

Chiếc UAV trinh sát RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Trong bối cảnh này, một trong số các nguồn tin trên chỉ ra thực tế rằng quân đội Mỹ đã sử dụng UAV của mình thành công ở Afghanistan, Pakistan, Iraq và Syria.

Về phía Pakistan, đây là “quốc gia duy nhất có khả năng chống đối nhưng cũng phải suy nghĩ 100 lần trước khi quyết định bắn hạ một máy bay người lái của Mỹ bằng hệ thống tên lửa đất đối không hoặc một tên lửa không đối không tầm xa”, theo các nguồn tin.

Ngoài nghi ngờ về tính hiệu quả của những chiếc UAV này, Không quân Ấn Độ cũng đưa ra bàn cân mức giá đắt đỏ của những máy bay không người lái của Mỹ so với những tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất mà quân đội Ấn Độ cũng lên kế hoạch mua.

Ngày 20-6, Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố bắn rơi một máy bay không người lái trinh sát RQ-4 Global Hawk của Mỹ đang bay trên không phận tỉnh Hormuzgan của Iran.

Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ lại nói chiếc RQ-4 bị bắn khi đang hoạt động trong vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz. Vụ việc đã làm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Mỹ và Iran thêm phần trầm trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm