Tập phản xạ ứng phó động đất cho học sinh trong lễ khai giảng

(PLO)- Tại vùng tâm chấn động đất huyện Kon Plông (Kon Tum), nhiều trường đã kiểm tra phản xạ ứng phó động đất cho học sinh ngay trong lễ khai giảng.

Sáng 5-9, cùng với các địa phương cả nước đón năm học mới 2024-2025, vùng tâm chấn động đất huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tổ chức lễ khai giảng gắn liền với bài giảng và tập phản xạ ứng phó với động đất.

Trường Tiểu học và THCS Đăk Tăng diễn ra lễ rộn ràng trong tiết trời nắng ấm. Sau phần lễ khai giảng là phần hội trồng cây tại khuôn viên của trường và lời nhắc học sinh về cách ứng phó khi có động đất xảy ra. Đây là địa phương thuộc tâm chấn động đất tại Kon Tum thời gian qua.

Khai-giang-tai-vung-dong-dat 3.jpg
Khai giảng năm học mới tại Trường TH&THCS Đăk Tăng - nơi thường xuyên xảy ra nhiều trận động đất.

Ông Phan Văn Nam, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học và THCS Đăk Tăng (xã Đăk Tăng), chia sẻ: “Hôm nay 100% học sinh của trường được tham gia lễ khai giảng đầy đủ. Đây là vùng khá đặc thù do có liên quan đến động đất thời gian qua nên công tác ổn định tâm lý và tập huấn ứng phó với động đất cho học sinh luôn được đặt lên hàng đầu. Trường luôn quan tâm nhắc nhở cho học sinh”.

Hiện nay, trường có 160 em học bán trú. Các em học sinh ở đây thường xuyên được tập huấn và phát tờ rơi về động đất nên các em không còn lo lắng như trước đây.

Tập phản xạ ứng phó động đất cho học sinh ngày lễ khai giảng năm học mới
Học sinh Trường TH&THCS Đăk Tăng, huyện Kon Plông tham gia khai giảng với tiết mục văn nghệ trong trang phục truyền thống. Ảnh: VN.

Tại Trường Tiểu học Măng Đen (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông), sau phần lễ khai giảng, nhà trường đã thực hiện bài kiểm tra phản xạ với động đất. Sau tiếng hô cảnh báo, các em học sinh đồng loạt và nhanh chóng núp dưới gầm bàn một cách rất thuần thục, an toàn.

Trong sáng 5-9, toàn huyện Kon Plông có hơn 7.000 học sinh tại 29 trường học ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Ông Lê Văn Đồng, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kon Plông, cho biết những năm qua, phòng đã triển khai cho các trường tổ chức hướng dẫn kỹ năng ứng phó với động đất. Trong dịp này, các trường đã nhắc lại kỹ năng ứng phó với động đất để nhắc nhở các em luôn chủ động, ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Khai-giang-tai-vung-dong-dat 5.jpg
Ông Đặng Bá Lâm, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kon Plông tặng ảnh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi cho Trường TH&THCS Đăk Tăng. Ảnh: VN.

Ngay trong sáng 5-9, trong thời gian diễn ra lễ khai giảng trên địa bàn huyện Kon Plông đã xảy ra trận động đất 3.6 độ, với tiêu chấn 8,1 km, cấp độ rủi ro cấp 0.

Tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) là địa phương đặc biệt khó khăn, không khí lễ khai giảng cũng được diễn ra vui tươi, an toàn. Ghi nhận tại Trường Tiểu học xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông), lễ khai giảng có 700 học sinh người dân tộc thiếu số Xơ Đăng.

Khai-giang-tai-vung-dong-dat 6.jpg
Trường Tiểu học Đăk Hà (huyện Kon Plông, Kon Tum) bước vào năm học mới tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho khoảng 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn bữa ăn miễn phí và bán trú. Ảnh: TV.

Bà Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm nay trường vẫn tiếp tục triển khai bán trú và nấu ăn miễn phí cho khoảng 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tiếp tục đến trường. Nhà trường sẽ đồng hành cùng các em vượt qua khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.