Tập đoàn Syre dự định đầu tư 1 tỉ USD vào tổ hợp sản xuất vải ở Bình Định

(PLO)- Tập đoàn Syre của Thụy Điển dự định đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất vải vóc công nghệ cao tại Bình Định với tổng vốn đầu tư 700 triệu - 1 tỉ USD.

Chiều 19-2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với UBND tỉnh Bình Định về dự án Tổ hợp sản xuất vải vóc công nghệ cao của Tập đoàn Syre (Thụy Điển).

Tập đoàn Syre là Công ty con của Tập đoàn H&M và Công ty đầu tư công nghệ Vargas, hoạt động chính trong lĩnh vực tái chế rác thải phế liệu dệt may. Trọng tâm của doanh nghiệp là tái chế chất thải polyester thành nguyên liệu mới cho ngành may mặc, ô tô và nội thất.

Tại buổi làm việc, ông Tim King - Giám đốc vận hành cấp cao Tập đoàn Syre cho biết, Tập đoàn Syre có nhu cầu đầu tư dự án Tổ hợp sản xuất vải vóc công nghệ cao tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A (Bình Định) với công suất 250.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư 700 triệu - 1 tỉ USD.

Tập đoàn Syre.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với UBND tỉnh Bình Định về dự án Tổ hợp sản xuất vải vóc công nghệ cao của Tập đoàn Syre. Ảnh: Cấn Dũng

“Tập đoàn cam kết ứng dụng công nghệ hiện đại đối với dự án sản xuất tái chế sợi polyester, đáp ứng tiêu chuẩn hàng đầu của thế giới về bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định bảo vệ môi trường của Việt Nam” - ông Tim King bày tỏ.

Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất của dự án là nguyên liệu đầu vào. Hiện nay, việc thu gom quần áo đã qua sử dụng trong nước chưa có cơ chế rõ ràng, trong khi quần áo và vải đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Tập đoàn Syre đề xuất Bộ Công Thương hỗ trợ xây dựng cơ chế thu gom, phân loại và xử lý quần áo đã qua sử dụng trong nước nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, dự án của Tập đoàn Syre có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp dệt may tuần hoàn toàn cầu, tạo nhiều việc làm và đóng góp vào nền kinh tế xanh.

Tập đoàn Syre..jpg
Đại diện UBND tỉnh Bình Định, Đại sứ quán Thụy Điển và Tập đoàn Syre tại buổi làm việc. Ảnh: Cấn Dũng

Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét, hỗ trợ và có hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ thủ tục nhập khẩu vải vụn từ quá trình sản xuất theo quy định hiện hành, đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho dự án.

Trước đề xuất của Tập đoàn Syre, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định sự ủng hộ của Bộ Công Thương đối với dự án.

Tuy nhiên, việc nhập khẩu nguyên liệu tái chế sẽ cần được xem xét kỹ lưỡng dưới góc độ chính sách và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó cũng cần xem xét khả năng đóng góp về kinh tế xã hội cho Việt Nam của dự án, khả năng tạo thành chuỗi sản xuất khép kín trong nước. Do vậy, Bộ sẽ làm việc với các bộ, ngành liên quan để đề xuất cơ chế pháp lý phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.