Từ 1-3 sẽ kết thúc mô hình Tổng Cục Quản lý thị trường

(PLO)- Dự kiến từ 1-3-2025 sẽ kết thúc mô hình Tổng Cục Quản lý thị trường để thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Dự kiến từ 1-3-2025 sẽ là một dấu mốc mới của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) khi mô hình hoạt động có sự thay đổi.

Bởi nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp, tinh gọn, Bộ Công Thương sẽ kết thúc mô hình tổ chức Tổng Cục QLTT, dự kiến thành lập Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trên cơ sở hợp nhất Tổng cục QLTT và Vụ Thị trường trong nước”.

Đó là chia sẻ của ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT tại hội nghị trực tuyến tổng kết Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2025 mới đây.

quản lý thị trường.jpg
Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: DMS

Theo Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh, trong thời gian tới, mặc dù Tổng Cục QLTT không trực tiếp quản lý về con người, nhưng vẫn là đơn vị chỉ đạo, kiểm tra, định hướng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các Cục QLTT.

Lý do là dù chuyển đổi mô hình tổ chức, nhưng lực lượng QLTT vẫn hoạt động, vận hành dưới Pháp lệnh QLTT năm 2016; nghị định, quy định, thông tư, hướng dẫn, tiêu chuẩn và chính sách cho kiểm soát viên thị trường.

Chính vì vậy, trong năm 2025, Tổng Cục QLTT tiếp tục duy trì và nâng cấp hệ thống xử phạt vi phạm hành chính (INS), ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hệ thống. Duy trì Hệ thống công văn edms; email để trao đổi thông tin trong nội bộ.

Ông Linh cũng cho hay, mặc dù tổ chức bộ máy mới, nhưng Tổng cục vẫn tiếp tục thực hiện công tác chuyển ngạch kiểm soát viên thị trường, cấp và theo dõi thẻ kiểm tra thị trường. Các công tác hướng dẫn chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn, đào tạo tiếp tục được triển khai.

quản lý thị trường..jpg
Từ ngày 1-11-2024 đến ngày 10-2-2025, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 9.902; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 59 vụ có dấu hiệu hình sự. Ảnh: DMS

Đối với các Cục QLTT, trong thời gian tới, Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh đề nghị các đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng trên thị trường; phải nhận thức được bối cảnh mới của đất nước, môi trường làm việc, địa bàn hoạt động của các đơn vị dự kiến sẽ có nhiều thay đổi, theo đó lực lượng QLTT “không thể đi ngược bối cảnh”.

Tổng Cục trưởng đề nghị, các đơn vị cần làm việc có trách nhiệm, chuyên sâu, tập trung vào các lĩnh vực, mặt hàng do Bộ Công Thương quản lý cũng như các lĩnh vực là thế mạnh của lực lượng QLTT. Đơn cử như hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đặc biệt giám sát, kiểm tra và ngăn chặn kịp thời các vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

"Dù chuyển đổi mô hình hoạt động, tuy nhiên các đơn vị phải thể hiện được thành quả trong xây dựng và phát triển lực lượng QLTT trong hơn 6 năm qua” - Tổng Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh.

Từ ngày 1-11-2024 đến ngày 10-2-2025, lực lượng QLTT đã tiến hành kiểm tra 9.902; phát hiện, xử lý 8.560 vụ vi phạm; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 59 vụ có dấu hiệu hình sự.

Tổng số tiền xử lý 212 tỉ đồng, trong đó thu nộp ngân sách nhà nước 125 tỉ đồng; trị giá hàng hóa tịch thu 55 tỉ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy 32 tỉ đồng.

Riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025, lực lượng đã tiến hành kiểm tra 1.890 vụ, xử lý 1.606 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 13,5 tỉ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 14,3 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.