Tập đoàn Hòa Bình bắt tay với đại học Huế, đại học Đà Nẵng

(PLO)- Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa ký kết hợp tác với Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Đại học Huế và Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Đại học Huế, công ty và khoa sẽ thiết lập quan hệ hợp tác về hướng nghiệp, đào tạo và tuyển dụng nhằm tăng cường, phát huy thế mạnh giữa doanh nghiệp và nhà trường.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn đã nhận lời tham gia thành viên Ban Cố vấn Đại học Huế trong đợt ra mắt ban tại sự kiện… Dịp này, Hòa Bình cũng trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Tiếp sức tài năng của khoa.

Tại Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm Dut Job Fair 2022, Tập đoàn và Đại học Bách khoa đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nâng cao kiến thức kỹ năng cho sinh viên, hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tổ chức các chương trình thực tập, thực tế cho sinh viên và trao đổi thông tin nguồn nhân lực.

Tại chương trình, ông Lê Viết Hải đã có buổi tọa đàm cùng sinh viên của trường với chủ đề “Xu hướng phát triển của ngành công nghiệp Xây dựng Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng thời, tại ngày hội việc làm Hòa Bình cũng tổ chức tuyển dụng trực tiếp ở gian hàng với hàng chục vị trí làm việc hấp dẫn cho các tân kỹ sư vừa tốt nghiệp của trường. 

PGS. TS Nguyễn Hữu Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa đánh giá cao việc hợp tác giữa nhà trường và Hòa Bình nhằm giúp các thế hệ sinh viên có thêm hiểu biết, cọ sát thực tế, nâng cao năng lực để cố gắng hơn trong học tập cũng như công việc sau này.

Nhà trường cam kết đào tạo các sinh viên có chuẩn đầu ra đáp ứng được các yêu cầu của Hòa Bình, đảm bảo về chất lượng đào tạo cũng như nâng cao ngoại ngữ của sinh viên. 

Không chỉ hợp tác với các trường đại học nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn lao động tương lai, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hàng năm Hòa Bình đều tổ chức các chương trình “Kết nối tài năng trẻ” chào đón sinh viên của các trường đại học đến thực tập và trải nghiệm làm việc như một kỹ sư công trường, nhân viên văn phòng thực thụ và được hưởng phụ cấp. 

Được biết, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình là nhà thầu nằm trong “Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam”, là một trong 10 doanh nghiệp của cả nước được công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” và danh hiệu số 1 về “Môi trường làm việc tốt nhất” trong lĩnh vực xây dựng kiến trúc 2021 do Anphabe công bố. 

Hoà Bình đạt quán quân nhà thầu xây dựng uy tín
Hoà Bình đạt quán quân nhà thầu xây dựng uy tín
(PLO)- Kết quả khảo sát của Vietnam Report cũng cho thấy phần lớn doanh nghiệp cho rằng năm 2020 kinh doanh sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, triển vọng thị trường sẽ sôi động trở lại trong 6 tháng cuối năm sau khi dịch kết thúc và các gói kích cầu của Chính phủ bắt đầu có hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.