Tập đoàn FPT ra mắt 5 chương trình đào tạo quốc tế, tuyển 1.000 sinh viên

(PLO)-  Các chương trình mới của Tập đoàn FPT dự kiến bắt đầu tuyển sinh từ tháng 3-2026, được triển khai đồng loạt tại 5 thành phố trọng điểm là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-3, tại Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, Tập đoàn FPT ra mắt 5 chương trình đào tạo quốc tế về công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Các chương trình được triển khai hợp tác với Jetking (tổ chức đào tạo công nghệ tại Ấn Độ) và Cranes Varsity – đơn vị thuộc Cranes Software International, có thế mạnh đào tạo kỹ thuật nhúng, VLSI, UAV và dữ liệu.

Theo đó, 5 chương trình gồm: AI Chip (thiết kế vi mạch bán dẫn), AI Agent (trợ lý AI), UAV (thiết bị bay không người lái), Data Science (khoa học dữ liệu) và Cyber Security (an ninh mạng). FPT cho biết đây là bước đi nhằm góp phần giải bài toán nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT, cho biết các chương trình dự kiến tuyển sinh từ tháng 3-2026, triển khai tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ, với quy mô khoảng 1.000 sinh viên trong năm 2026.

tap-doan-fpt-tuyen-sinh (3).jpg
Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH FPT phát biểu tại buổi lễ

Thời gian đào tạo từ 12–24 tháng, học viên được thực hành trên hệ thống thiết bị công nghệ tại Việt Nam và nhận chứng chỉ quốc tế sau khi hoàn thành khóa học. Theo nhà trường, học phí khoảng 20 triệu đồng mỗi 6 tháng.

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc điều hành FPT UAV, kỳ vọng các chương trình sẽ góp phần hình thành nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vipra Pandey, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, cho rằng chương trình phù hợp với định hướng phát triển khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đại diện Cranes Varsity cũng kỳ vọng hợp tác sẽ mở rộng các chương trình đào tạo toàn cầu, gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.