Tăng trưởng tín dụng gây bất ngờ ngay từ đầu năm

(PLO)- Ngay từ đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP.HCM đã ghi nhận mức tăng trưởng dương, trái ngược với xu hướng giảm của hai năm gần đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM vừa cho biết tính đến cuối tháng 1 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt hơn 3,9 triệu tỉ đồng, tăng 0,04% so với cuối năm 2024 và tăng 12,43% so với cùng kỳ.

Cụ thể, dư nợ cho vay ngắn hạn giảm 0,73% và cho vay trung dài hạn tăng 0,77% so với cuối năm 2024. Dù trong tháng 1-2025, tốc độ tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 0,04% song đây là điểm khác biệt so với 2 năm trước đây. Bởi tín dụng tháng 1-2024 giảm 0,93% và tháng 1-2023 giảm 0,48%.

Trong đó, khối ngân hàng thương mại cổ phần là khối có tỉ trọng tín dụng cao nhất trên địa bàn (chiếm 56,7% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn) có tốc độ tăng trưởng tín dụng trong tháng là 0,11%.

Khối ngân hàng nước ngoài (tỉ trọng tín dụng chỉ chiếm 9,5%) có tốc độ tăng trưởng tín dụng trong tháng đạt 1,36%. Đây là hai khối duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng dương trong tháng đầu năm nay trên địa bàn thành phố.

Ngân hàng thúc đẩy các giải pháp tăng trưởng tín dụng
Ngân hàng thương mại tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm. Ảnh: T.L

Ngay từ đầu năm, các ngân hàng đã sớm triển khai, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025. Đơn cử tại Agribank, với việc NHNN giao mục tiêu dư nợ tăng thêm trong năm 2025 khoảng 200.000 tỉ đồng (tương đương mức tăng trưởng tín dụng đạt 13%), ngân hàng này tiếp tục tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm như phát triển hạ tầng sân bay, cảng biển, đường bộ, đường sắt... các dự án năng lượng tái tạo.

Tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, các chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 của Chính phủ. Bên cạnh đó, dòng tín dụng cũng sẽ được tập trung hướng vào lĩnh vực lâm thủy sản, Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030...

Theo NHNN, kể từ đầu năm 2026, tất cả hàng hóa xuất khẩu ra thị trường quốc tế sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường khắt khe. Do đó, tín dụng xanh trở thành một yếu tố quan trọng, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tương tự, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, ngay từ đầu năm ngân hàng BIDV đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng như hạ lãi suất cho vay đối với gần 400.000 khách hàng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo nhà băng này cũng khẳng định vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính xanh với việc phát hành thành công 5.500 tỉ đồng trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, có quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

Đồng thời, BIDV còn triển khai gói tín dụng 10.000 tỉ đồng cho các công trình xanh... Tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng có quy mô dư nợ tín dụng xanh số 1 Việt Nam với dư nợ trên 75.000 tỉ đồng, chiếm gần 12% tổng dư nợ tín dụng xanh toàn nền kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.